Bản án thứ 3 cho kẻ côn đồ

08:24 05/09/2017

Bị bạn bè xấu rủ rê nên học hết lớp 9, Nguyễn Bảo Long, sinh 1992, ở số 68/140 Đình Đông, phường Đông Hải, Lê Chân, đã bỏ học lang thang khắp chốn. Và rồi bảng “thành tích” của hắn nhanh chóng được xác lập.

                                                                         Đối tượng Nguyễn Bảo Long tại tòa

Cụ thể, năm 2010, Long bị Tòa án Nhân dân quận Lê Chân xử phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ vì tội Chống người thi hành công vụ; năm 2013, bị Tòa án Nhân dân quận Ngô Quyền xử 42 tháng tù về tội Cướp giật tài sản. Khi cả 2 bản án đều chưa được xóa án tích, cuối năm 2016 vừa qua, cũng chỉ vì bản tính côn đồ, Long đã “xác lập” được bản án thứ 3.

Trong hành trình ăn chơi, chác táng của mình, Long đã gặp rồi sinh sống như vợ chồng với chị Nguyễn Thị Thu Hà, sinh 1995. Vào 20h30 ngày 24-10-2016, Long đi xe máy chở Nguyễn Thị Thu Hà đến chỗ mẹ Hà là bà Nguyễn Thị Tố Uyên, ở khu vực vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi, thuộc dải Trung tâm thành phố.

Đến nơi, Long thấy bà Uyên đang cãi nhau với anh Trần Đức Thịnh, ở số 84 Tôn Đức Thắng, Lê Chân và Nguyễn Đức Giang, ở tổ 22, khu 3 Vĩnh Niệm, Lê Chân thì vào căn ngăn. Đang cơn tức giận, thấy Long xen ngang, lời qua tiếng lại, anh Giang và Thịnh đã đuổi đánh Long. Thất thế, Long bỏ chạy vào khu vực ngõ Trương Hán Siêu, Lê Chân rồi điện thoại cầu cứu người anh em xã hội tên Hải đến giải vây.

Nhận được điện thoại của Long, khoảng 15 phút sau, Hải dẫn theo 1 đối tượng tên Thanh (bạn của Hải, chưa rõ lai lịch) cầm theo 2 con dao phóng xe đến gặp Long. Được đồng bọn trợ giúp, Long lấy 1 con dao của đồng bọn rồi hùng hổ leo lên xe quay lại khu vực vườn hoa Nguyễn Văn Trỗi. Đến nơi, thấy anh Thịnh vẫn đứng ở đó, Long liền nhảy xuống, vung dao chém 1 nhát vào vùng gáy anh này rồi bỏ chạy vào khu vực chợ Cố Đạo.

Vứt dao ở trong chợ, hắn tiếp tục bắt taxi bỏ chạy. Theo kết luận giám định của Trung tâm Pháp y thành phố, thương tích do Long gây ra đã khiến anh Thịnh bị tổn hại 12% sức khỏe.

Ngày 6-5-2017, Nguyễn Bảo Long đã bị bắt theo lệnh bắt khẩn cấp của cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng. Xét thấy cả 2 tiền án của Long đều chưa được xóa án tích, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm nên vừa qua, Toà án Nhân dân quận Hồng Bàng đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Bảo Long 30 tháng tù giam về tội cố ý ngây thương tích.

Đối với đồng bọn của Long là Hải và Thanh, do chưa xác định được lai lịch, địa chỉ nên cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng đang tiếp tục xác minh, làm rõ.

  KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông