Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố: Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị

10:04 26/03/2023

Chiều 24-3, tại Trung đoàn 836, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Chỉ thị số 124-CT/ QUTW của thường vụ Quân ủy trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác Giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và Bế mạc Hội thi “Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023”. Tới dự Hội nghị có các đồng chí: Đại tá Vũ Văn Hoài, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; đại tá Phạm Văn Vương, Chính ủy Bộ CHQS thành phố.

Những năm qua, Đảng ủy Bộ CHQS thành phố thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 124 và Đề án; cấp ủy, chính ủy, Chính trị viên, Chỉ huy, cơ quan đơn vị các cấp luôn đề cao trách nhiệm, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo triển khai với nhiều biện pháp tích cực, hiệu quả.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện có nhiều đổi mới; Chất lượng giáo dục chính trị trong LLVT thành phố không ngừng được nâng cao. Qua đó, trực tiếp bồi dưỡng, phát triển và hoàn thiện nhân cách, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo Đức, lối sống, tác phong công tác, năng lực hoạt động thực tiễn, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng Đảng bộ LLVT thành phố trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, luôn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh Hội nghị

Cụ thể, Cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên phát huy vai trò các Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý, Tủ sách pháp luật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tích cực tham gia hơn 60 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với nhiều chủ đề khác nhau. Quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 124, Đề án đã thường xuyên gắn kết với phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua quyết thắng của địa phương, đơn vị và các cuộc vận động, nhất là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo Đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đại tá Phạm Văn Vương, Chính ủy Bộ CHQS thành phố trao giải nhất, nhì, ba cho các thí sinh
Đại tá Vũ Văn Mến, Phó Chính ủy Bộ CHQS thành phố - Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao Giấy chứng nhận cán bộ giảng dạy chính trị giỏi cho các thí sinh

Từ năm 2011 đến nay, Bộ CHQS thành phố  và 19/19 đầu mối đơn vị  đã tổ chức được 438 lớp tập huấn , bồi dưỡng cho hơn 8.000 lượt cán bộ chính trị. Từ năm 2012 đến nay, các cơ quan, đơn vị đã tham gia 4 Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị, 4 Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên cấp Quân khu và toàn quân, 2 Hội thi Báo cáo viên cấp thành phố đều đạt thành tích cao với 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 2 giải khuyến khích. Thông qua đó, đánh giá chính xác khách quan thực trạng đội ngũ cán bộ chính trị, cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp, kịp thời rút kinh nghiệm, tìm ra nguyên nhân, đề ra chủ trương, biện pháp khắc phục đối với những vấn đề còn tồn tại, hạnh chế…

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông