Các địa phương chủ động phòng chống bão số 3

21:08 18/07/2018

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn TW, đến 16 giờ ngày 18-7, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Thanh Hóa đến Quảng Bình khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11.

Dự báo trong 12 h tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20-25 km. Trong tối và đêm 18-7, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Bình. Sau đó bão sẽ đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Thực hiện công tác phòng chống bão số 3, tính đến 16h ngày 18-7, theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng: toàn thành phố đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho: 3.754 phương tiện/15.569  lao động; 450 lồng bè/1.239 lao động; 299 chòi canh/294 lao động đang hoạt động và neo đậu để chủ động phòng tránh.

Đáng chú ý, trên địa bàn thành phố không còn phương tiện đang hoạt động trên biển; 3.575 phương tiện/13.001 lao động đều đang neo đậu tại các bến và 179 tàu/2.568 thuyền viên đã cập Cảng Hải Phòng.

Công tác phòng chống bão đã được các địa phương triển khai nghiêm túc. Cụ thể, tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, toàn huyện đã tuyên truyền, vận động các phương tiện di chuyển vào đất liền tránh trú bão. Tính đến 16h ngày 18-7, huyện có 156 phương tiện/567 người neo đậu trong âu cảng; 54 phương tiện/82 lao động được đưa lên bờ tránh trú bão.

Huyện Cát Hải đã tiến hành thông báo diễn biến bão cho 2.037 phương tiện/6.806 lao động (1.028 phương tiện/2.053 lao động của huyện và 1.047 phương tiện/4.838 lao động của huyện khác) vào nơi tránh trú an toàn; tổ chức sắp xếp đảm bảo an toàn cho 425 bè nuôi trồng, dịch vụ thủy sản; di dời 29 bè tại vị trí xung yếu đến nơi an toàn. UBND huyện đã chủ động cấm biển từ 15h30 ngày 18-7.

Quận Đồ Sơn đã thông báo cho 208 phương tiện /853 lao động, 9 chòi nuôi ngao/10 lao động về nơi neo đậu an toàn; chủ động xây dựng phương án sơ tán tại chỗ cho 1.834 người, di dời đi nơi khác 427 người.

Quận Hải An đã thông báo diễn biến bão cho 109 phương tiện/230 lao động, 40 chòi nuôi ngao/41 lao động đã về nơi neo đậu an toàn.

Huyện Kiến Thụy cũng thông báo, kêu gọi 159 chòi canh/161 lao động (153 hộ nuôi ngao) và 170 phương tiện/570 lao động về nơi tránh trú an toàn...

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông