Các quận, huyện kiện toàn chức danh lãnh đạo HĐND, UBND

16:06 27/06/2016

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng các thành viên được bầu vào Thường trực HĐND quận Dương Kinh nhiệm kỳ 2016-2021
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa chúc mừng các thành viên được bầu vào Thường trực HĐND quận Dương Kinh nhiệm kỳ 2016-2021

* Sáng 25-6, HĐND quận Dương Kinh tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy .

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận khóa 2 và tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng ban, phó trưởng ban các ban của HĐND quận; chủ tịch, phó chủ tịch UBND quận, các ủy viên UBND và hội thẩm Tòa án nhân dân quận.

Theo đó, ông Bùi Quang Hải - Bí thư Quận ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận; các ông: Đồng Duy Vinh - Phó chủ tịch UBND quận và Nguyễn Văn Phúc -  Trưởng phòng Phòng Lao động - TBXH quận được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND quận; ông Lê Lương, Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận khóa I tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021; bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Ủy viên Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận tái đắc cử chức Phó chủ tịch UBND quận. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu bầu các chức danh: trưởng, phó Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND quận; các Ủy viên UBND quận; Hội thẩm Tòa án nhân dân quận; đồng thời thông qua Dự  thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND quận; số lượng, cơ cấu, thành phần ủy viên các ban của HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021.

* Sáng 24-6, HĐND quận Lê Chân khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 họp phiên thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt của HĐND quận. Đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch UBND TP tới dự.

Theo kết quả bầu cử, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó bí thư thường trực Quận ủy Lê Chân được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận; ông Phạm Tiến Du, Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Văn Phiệt - Phó chủ tịch UBND quận và bà Vũ Thị Thu Nga - Chánh văn phòng Quận ủy được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND quận. Các ông, bà Phạm Văn Tân và Trần Thị Hương Duyên tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND quận. Tiếp đó, các đại biểu tiến hành bầu các chức danh: trưởng, phó Ban Pháp chế và Kinh tế - Xã hội HĐND quận; ủy viên UBND quận; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân quận nhiệm kỳ 2016-2021.

* Sáng 24-6, HĐND quận Ngô Quyền khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức kỳ họp thứ nhất. Tới dự có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Lê Thanh Sơn, Phó chủ tịch UBND thành phố và 39 đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban Bầu cử quận báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận; kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021 và  bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND quận. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Phi, Bí thư Quận ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận; các ông, bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Đinh Minh Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận, được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND quận; ông Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch UBND quận khóa XVII tái đắc cử chức Chủ tịch UBND quận khóa XVIII; các ông: Khúc Văn Phung, Trần Hữu Xuân tái đắc cử chức Phó chủ tịch UBND quận. Cũng tại kỳ họp, đại biểu HĐND quận đã bầu các chức danh: trưởng, phó Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND quận; ủy viên UBND quận và Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân quận.

* HĐND quận Hải An vừa tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND quận khóa II, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND quận đã bầu ông Phạm Thành Văn - Bí thư Quận ủy giữ chức Chủ tịch HĐND quận; ông Phạm Chí Bắc, Phó bí thư, Chủ tịch UBND quận tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận. Các ông, bà: Nguyễn Công Hân và Trần Thị Kim Oanh tái đắc cử chức Phó chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021; ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND quận và ông Nguyễn Trọng Khiêm - Chánh văn phòng Quận ủy được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND quận; ông Vũ Văn Lăng, Trưởng ban kiểm tra Quận ủy được bầu giữ chức Trưởng ban pháp chế HĐND quận; ông Hoàng Hải Bằng, Trưởng ban tổ chức Quận ủy được bầu giữ chức Trưởng ban kinh tế HĐND quận.

* Sáng 24-6, HĐND quận Kiến An khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất.

 Sau khi nghe Ủy ban bầu cử quận báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND quận và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ họp tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND quận. Với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Lê Trí Vũ, Bí thư Quận ủy được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND quận; các ông, bà Phạm Văn Diện - Trưởng phòng Văn hóa thông tin quận và Nguyễn Thị Thuyên - Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND quận. Ông Trần Văn Quý, Chủ tịch UBND quận tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch UBND quận khóa mới. Các ông, bà: Phạm Thị Phượng, Phan Lương Thụy tiếp tục được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021.

 Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã bầu các chức danh: trưởng, phó Ban Pháp chế và Kinh tế - Xã hội HĐND quận; ủy viên UBND quận; hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân.  

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông