Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV tiếp xúc cử tri quận Lê Chân

12:48 11/05/2021

Sáng 11-5, tại Trung tâm Văn hóa quận Lê Chân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.
Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại buổi tiếp xúc

Tới dự có đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 13 phường trên địa bàn quận Lê Chân.

Ứng cử viên  đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị bầu cử số 1 gồm các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương; Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3; Thiếu tướng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3; Tống Văn Băng, Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng; Mai Thị Huệ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng và Phạm Thị Lý, Trưởng phòng Phòng kiểm tra Nhà nước chất lượng hàng hóa xuất nhập khẩu, Chi cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giới thiệu tiểu sử tóm tắt của 5 đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Các đồng chí ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đã trình bày chương trình hành động của mình tại Hội nghị.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, cử tri quận Lê Chân  bày tỏ mong muốn người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV thực hiện tốt chương trình hành động của mình, đồng thời gần dân, sát dân, phản ánh kịp thời với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và cơ quan chức năng tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân địa phương cũng như truyền tải chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân.

Cử tri phường Hồ Nam phát biểu ý kiến

Đồng thời, cử tri cũng mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ chú trọng tham mưu cơ chế chính sách đặc thù giúp thành phố Hải Phòng thực hiện các mục tiêu lớn được nêu trong Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị cũng như thực hiện các mục tiêu Nghị  quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ XXIV đã đề ra; Đề xuất với Quốc hội, Chính phủ trong việc xây dựng hệ thống văn bản pháp luật liên quan đến quốc phòng an ninh, nghĩa vụ quân sự nhằm xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại; quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo và sử dụng nguồn lao động chất lượng cao.

Cử tri cũng đề nghị đại biểu quan tâm sự phát triển của công đoàn và lực lượng công nhân lao động, nhất là chế độ công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Cải cách, đổi mới ngành điện, công khai mức giá điện để tạo thuận lợi cho sự giám sát của cử tri và nhân dân. Đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp trọng tâm trong việc đầu tư các dự án lớn bảo đảm công nghệ mới hiện đại có hiệu quả cả về kinh tế và xã hội, nhất là đối với các dự án đầu tư từ ngân sách nhà nước có vốn lớn, ảnh hưởng rộng…

Thay mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương cảm ơn, ghi nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các cử tri. Đồng thời khẳng định nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt vai trò, trọng trách của người đại biểu Quốc hội, hoàn thành những lời hứa với cử tri, đặc biệt là luôn gần dân, sát dân, là cầu nối đưa ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri, của nhân dân tới diễn đàn Quốc hội và tới các cơ quan Trung ương.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông