Cảnh sát hình sự say nghề, hết lòng vì công việc

08:15 10/08/2017

Năm 1988, tốt nghiệp trường Cao đẳng An ninh, đồng chí Phan Thanh Hải được điều động công tác về Đội An ninh nhân dân Công an quận Lê Chân; đến năm 1990, anh chuyển công tác sang Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận từ đó đến nay.

Với niềm say mê, tâm huyết với nghề cộng với những tố chất, sự nhạy bén, linh hoạt của một trinh sát hình sự, trong những năm qua, anh cùng với đồng đội đã điều tra hàng trăm vụ án hình sự từ đơn giản đến phức tạp; tham gia điều tra, truy bắt, bóc gỡ và đưa ra ánh sáng hàng chục ổ nhóm hình sự nguy hiểm, phức tạp như: trộm cắp tài sản, hoạt động mại dâm, cố ý gây thương tích, giết người… góp phần quan trọng giữ vững ANCT - TTATXH địa phương.

Trong quá trình công tác của mình, năm 1999, khi cùng đồng đội tham gia điều tra, truy bắt đối tượng nguy hiểm sử dụng vũ khí gây án, đối tượng đã sử dụng hung khí chống trả lại lực lượng Công an khiến Thượng tá Phan Thanh Hải bị thương tích làm giảm 21% sức lao động và được công nhận là Thương binh 4/4.

Mặc dù sức khỏe có giảm sút, nhưng thượng tá Phan Thanh Hải luôn cố gắng nỗ lực chiến thắng chính bản thân mình; thường xuyên trau dồi, rèn luyện, nắm vững kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, nhạy bén trong phán đoán, từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 6 tháng đầu năm 2017, thượng tá Phan Thanh Hải đã tham gia đấu tranh làm rõ 3 chuyên án hình sự lớn gồm: 126C; 517T và 517S; trực tiếp vận động đầu thú nhiều đối tượng hình sự nguy hiểm.

Đặc biệt trong thực hiện nhiệm vụ cùng tổ Cảnh sát đặc biệt, anh Hải cùng đồng đội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ, việc, thu giữ nhiều công cụ, phương tiện, tang vật vụ án bàn giao cho Công an các phường xác minh làm rõ. Ngoài vai trò là một trinh sát hình sự, đồng chí Phan Thanh Hải còn làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo đội, Ban Chỉ huy đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn phân công phụ trách, giải quyết kịp thời các vụ việc có liên quan tới lĩnh vực điều tra, xử lý, phòng ngừa tội phạm xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh công tác chuyên môn, anh còn gương mẫu chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, tích cực hưởng ứng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. 

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tục, Thượng tá Phan Thanh Hải đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; nhiều lần được lãnh đạo cấp trên tặng Bằng khen, Giấy khen và biểu dương khen thưởng về thành tích công tác.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông