CATP Hải Phòng thăm, tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1

16:45 20/05/2018

Chuyến công tác của đoàn đại biểu CATP do Đại tá Vũ Thanh Chương - Phó Giám đốc CATP làm trưởng đoàn tham gia đoàn công tác số 15 do Bộ Tư lệnh Hải Quân Việt Nam tổ chức đi thăm, tặng quà quân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 năm 2018 (từ ngày 8 đến 18-5) vừa khép lại với những kết quả tốt đẹp, nhiều trải nghiệm quý giá.

 Các thành viên trong đoàn CATP Hải Phòng đến với đảo Song Tử Tây (điểm đảo đầu tiên đoàn lên trong chuyến công tác)

Tham gia đoàn công tác số 15 có 202 đại biểu đến từ 7 tỉnh/thành: Đà Nẵng, Buôn Ma Thuột/Đắk Lắk, Quảng Ninh, Trà Vinh, Tiền Giang, Bến Tre, Đắk Nông và CATP Hải Phòng (có 10 thành viên), Bộ Tư lệnh Bảo vệ lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phó Giám đốc CATP Vũ Thanh Chương cùng các đại biểu trong đoàn công tác đến thăm các hộ dân trên đảo Song Tử Tây

Hành trình do tàu Trường Sa 571, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân xuất phát từ 7h30 ngày 10-5 tại Cảng Quốc tế Cam Ranh, thành phố Cam Ranh,  tỉnh Khánh Hòa đến thăm, tặng quà quân dân 12 điểm đảo, Nhà giàn DK1/12.

Phó Giám đốc CATP Vũ Thanh Chương tặng quà quân dân đảo Song Tử Tây

Phó Giám đốc CATP Vũ Thanh Chương tặng quà quân dân đảo Đá Lát

Sau 8 ngày hành trình, đoàn đã tổ chức làm việc, nghiên cứu, kiểm tra, thăm, động viên, giao lưu, tặng quà quân dân huyện đảo và Nhà giàn DK1, chuyến đi đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Phó Giám đốc CATP Vũ Thanh Chương thả hoa tưởng niệm các liệt sĩ hi sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở khu vực phía Nam của Tổ quốc

Đáng chú ý, để chuyến công tác đạt được hiệu quả cao nhất, mang lại những dư vị, trải nghiệm quý giá nhất cho mỗi thành viên, trong suốt hải trình, đoàn đã tổ chức phát động phong trào thi đua “Chín ngày đêm hành động vì biển, đảo quê hương” với nội dung 5 nhất: tinh thần, trách nhiệm cao nhất; đoàn kết, kỷ luật, an toàn nhất; các hoạt động nghĩa tình, thực chất, hiệu quả nhất; chuyến đi đạt nhiều kỷ lục nhất; cảm nghĩ sâu sắc nhất về hành trình và 4 cuộc thi, gồm: thi ảnh không chuyên, đấu cờ tướng, viết nhật ký, cảm nghĩ sâu sắc về chuyến đi, thi trắc nghiệm kiến thức về biển đảo.

Các đại biểu dự lễ chào cờ tại Thị trấn Trường Sa

Đoàn công tác làm lễ dâng hương tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ đảo Trường Sa

Tại các đảo, Nhà giàn, đoàn công tác đều tổ chức làm việc, thăm hỏi, nắm tình hình động viên, tặng quà, giao lưu văn nghệ với quân, dân và các lực lượng trên đảo, Nhà giàn.

Phó Giám đốc CATP Vũ Thanh Chương dâng hương tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ đảo Trường Sa

Tại đảo Sinh Tồn Đông và đảo Trường Sa, đoàn đã tổ chức lễ chào cờ; tại khu vực biển đảo Len Đao tổ chức lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo ở khu vực phía Nam của Tổ Quốc; làm lễ dâng hương tại Đài Tưởng niệm Liệt sĩ và Nhà Tưởng niệm Bác Hồ trên thị trấn Trường Sa; thăm viếng mộ các quân nhân hi sinh trên một số đảo... để lại ấn tượng sâu sắc, tình cảm tốt đẹp đối với quân dân huyện đảo, Nhà giàn.

Đoàn đại biểu CATP tặng quà quân dân Thị trấn Trường Sa

Và điều đặc biệt nhất, vui mừng, tự hào nhất là tại 12 điểm mà đoàn dừng chân, chúng tối đều cảm nhận được đời sống vật chất của quân dân huyện đảo, Nhà giàn về cơ bản được đảm bảo ổn định, gần giống với cuộc sống của người dân trong đất liền; sức sống của con người, cảnh vật, cây cối, hoa lá... nơi đây vô cùng mạnh mẽ và vượt lên trên tất cả những gian khó, sự khắc nghiệt của điều kiện tự nhiên là sự lạc quan, yêu đời, tinh thần “thép” sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy, xả thân để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng Tổ quốc của những người lĩnh Hải quân.

Đại tá Vũ Thanh Chương - Phó Giám đốc CATP và Thượng tá Đặng Đình Chiến - Phó Trưởng phòng PC44 nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo" (Thứ 2,3 từ trái sang)

Khép lại chuyến công tác, hành trăm lượt đại biểu đã được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng “Huy hiệu Chiến sĩ Trường Sa”, Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”. Trong đó, 10/10 đại biểu CATP Hải Phòng được tặng “Huy hiệu Chiễn sĩ Trường Sa”, 2 đại biểu gồm: Đại tá Vũ Thanh Chương - Phó Giám đốc CATP và Thượng tá Đặng Đình Chiến - Phó Trưởng phòng PC44 vinh dự được nhận Kỷ niệm chương và Thiếu tá Phạm Quang Tuấn, Phó Trưởng CAQ Đồ Sơn xuất sắc giành giải Nhì cuộc thi đấu Cờ tướng...

CATP thăm, tặng quà Lữ đoàn 189 Quân chủng Hải quân Việt Nam

Ngoài ra, sau chuyến hành trình cùng đoàn công tác số 15 Bộ Tư lệnh Hải quân, đoàn đại biểu CATP đã đến thăm, tặng quà Trung tâm huấn luyện tàu ngầm, Lữ đoàn 189 Quân chủng Hải quân Việt Nam.

 KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích