Chủ tịch UBND thành phố thăm, tặng quà động viên một số đơn vị, địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

15:29 07/04/2020

Sáng 7-4, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tặng quà động viên một số đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

 

Các
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng kiểm tra chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại địa bàn xã Phù Long, huyện Cát Hải

Kiểm tra, động viên và tặng quà tại huyện Cát Hải, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận và biểu dương huyện Cát Hải đã thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 26, 27 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tặng quà cho huyện Cát Hải

Tính đến nay, huyện Cát Hải chưa ghi nhận trường hợp nào mặc bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Để có được kết quả đó, thực hiện chỉ đạo của thành phố, huyện đã tăng cường việc tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, giúp người dân nâng cao nhận thức, nhất là tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện ở nhà, không đi ra đường sau 22 giờ hàng ngày; không tập trung quá 2 người trở lên tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; tạm dừng việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến công dân và hạn chế người làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Huyện đã duy trì 58 tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch bệnh, quản lý người đi, đến địa bàn. Chỉ đạo thành lập 2 đội tuần tra, kiểm soát cấp huyện và 10 đội tuần tra, kiểm soát cấp xã duy trì nghiêm túc việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT từ 22 giờ hàng ngày. Tính đến ngày 6-4, toàn huyện đã kê khai y tế: 29.340/31.509 người, đạt 93%; trong đó có 11/12 xã, thị trấn thực hiện việc kê khai y tế nhân dân đạt 100% số nhân khẩu. Thực hiện kê khai y tế đo thân nhiệt cho 3.539 công nhân đang lao động tại các dự án đang thi công trên địa bàn. Tổ chức cách ly tập trung tại thành phố tổng số 225 người, cách ly tại địa phương: 2.285 người.

Các
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng làm việc tại Ủy ban MTTQ VN thành phố

Thăm và làm việc tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng biểu dương, ghi nhận những đóng góp, sự nỗ lực và cố gắng của MTTQ các cấp tham gia công tác phòng chống dịch, tích cực phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở các thôn, tổ dân phố, phối hợp với các Tổ kiểm soát phòng, chống dịch hoạt động theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”. Với việc chung tay của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân với tinh thần, trách nhiệm cao vì cộng đồng, tính đến chiều ngày 6-4, các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đã đăng kí ủng hộ được gần 33 tỷ đồng và hàng chục tấn lương thực, thực phẩm, hàng nghìn bộ quần áo kháng khuẩn…

Các
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng tặng quà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cao Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 27 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19, quyết tâm ngăn chặn mọi nguy cơ có thể gây lây nhiễm dịch bệnh vào thành phố. Đồng thời, tập trung thống kê rà soát các nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo dự kiến của Thủ tướng Chính phủ, tổng hợp trên tinh thần không để bỏ sót bất cứ trường hợp nào, đồng thời không để xảy ra tiêu cực trong quá trình làm...

TG

     

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích