Đánh bạc ngay tại công ty

16:21 03/02/2020

TAND huyện An Dương vừa mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Bùi Đình Quảng, sinh 1978, ở xã An Tiến, huyện An Lão; Nguyễn Văn Hải, sinh 1997, ở thị trấn An Lão; Nguyễn Trung Hiếu, sinh 1998, ở thị trấn An Lão và Bùi Văn Tòan, sinh 1986, ở xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng cùng về tội Đánh bạc.

 

 

Một số tang vật bị thu giữ

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, vào 1h10’ ngày 3-4-2019, tại Công ty cổ phần bao bì Hoàng Hải thuộc Khu công nghiệp tràng Duệ, huyện An Dương, tổ công tác của CAH đã bắt quả tang Quảng, Hiếu, Toàn và Hải đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức đánh liêng ăn tiền. Vật chứng thu giữ trên chiếu bạc gồm 52 quân bài, 1 bộ tú lơ khơ và 5.210.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận: vào 21h30’ ngày 2-4-2019, tại Công ty cổ phần bao bì Hoàng Hải, cả 4 đối tượng gồm Quảng, Hiếu, Toàn, Hải và Vương Hoàng Trung, sinh 1993, ở xã Mỹ Đức, huyện An Lão, rủ nhau đánh bạc ăn tiền bằng hình thức mỗi người được chia 3 lá bài, bài của ai có số điểm cao nhất sẽ thắng. Mỗ ván người chơi phải góp từ 10.000 đồng đến 100.000 đồng.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bùi Đình Quảng 9 tháng cải tạo không giam giữ; Nguyễn Trung Hiếu 9 tháng cải tạo không giam giữ ; Nguyễn Văn Hải 9 tháng cải tạo không giam giữ và Bùi Văn Toàn 6 tháng cải tạo không giam giữ cùng về tội Đánh bạc.

TB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông