Con bạc sa lưới

00:01 27/07/2018

Không công ăn, việc làm, để kiếm ít tiền tiêu xài,10h, ngày13-8-2017, 4 đối tượng gồm: Dương Văn Nến, sinh 1948, ở số 15/801 Tôn Đức Thắng; Đoàn Văn Duyệt, sinh 1965, ở số 118/781 Tôn Đức Thắng, cùng ở phường Sở Dầu, Hồng Bàng và Lê Thái Sơn, sinh 1982, ở số 1/6, ngõ 121 Nguyễn Hữu Tuệ, Gia Viên, Ngô Quyền; Nguyễn Huy Hưng, sinh 1988, ở thôn 5, xã Tam Cương, Vĩnh Bảo, đã rủ nhau đến nhà Nguyễn Thị Lý, sinh 1958, ở số 14/801 Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng đánh lốc ăn tiền.

Về phía chủ nhà, khi cho 4 đối tượng Nến, Duyệt, Sơn, Hưng đánh bài tại nhà mình, Lý có để 1 ống sắt ở bên cạnh chiếu bạc để thu "tiền hồ" với quy ước, khi có người báo lốc thì bỏ vào ống sắt 10.000 đồng.

Đến 11h30 cùng ngày, đang chơi vào cầu thì các đối tượng trên bị cơ quan Công an bắt quả tang, thu giữ tại chiếu bạc 400.000 đồng, 1 ống sắt trong có 10.000 đồng. Ngoài ra, qua khám xét trên người của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm tổng cộng số tiền là 9.290.000 đồng; trong đó có 5.540.000 đồng dùng để đánh bạc.

Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo Nguyễn Thị Lý đã dùng địa điểm nhà ở của mình cho các bị cáo khác tiến hành đánh bạc để thu lời nên bị cáo Lý là người có vai trò cao hơn các bị cáo khác trong vụ án; còn các bị cáo khác có vai trò ngang nhau.

Vừa qua, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt: Nguyễn Thị Lý 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội đánh bạc, phạt bị cáo 3 triệu đồng sung quỹ Nhà nước; phạt Lê Thái Sơn, Dương Văn Nến mỗi bị cáo 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và Đoàn Văn Duyệt, Nguyễn Huy Hưng mỗi bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo vì tội đánh bạc. 

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông