Công an thành phố: Bảo vệ tuyệt đối ANTT Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI

10:26 11/10/2020

Càng gần ngày diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, mỗi CBCS thuộc lực lượng CATP càng quyết tâm nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chiến đấu. Đó cũng là biểu hiện thiết thực nhất của toàn lực lượng CATP góp phần vào thành công chung của Đại hội - một sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa to lớn của cả Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng trong năm 2020...

Bảo vệ tuyệt đối ANTT Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã được Đảng ủy-Giám đốc CATP xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong Chương trình công tác năm 2020 của toàn lực lượng CATP.

Lực lượng CSGT tham gia dẫn đường tại các sự kiện lớn của thành phố

Theo đó, ngay từ đầu năm, lãnh đạo CATP đã tập trung cao chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, huy động lực lượng tổng ra quân giữ vững ANCT, TTATXH.

Đặc biệt, ngày 15-7-2020, Giám đốc CATP đã ban hành Kế hoạch số 676/KH-CAHP-PV01 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương trên toàn địa bàn thành phố thực hiện các phương án, biện pháp nghiệp vụ đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở.

Đường phố Hải Phòng những ngày này rợp bóng cờ hoa

Theo đó, ngoài việc chủ động nắm chắc tình hình, đưa ra dự báo sát thực tiễn, toàn lực lượng CATP làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các mặt công tác, giữ vững ANCT, TTATXH, huy động mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảngbộ thành phố lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Các đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ sẵn sàng các phương án phòng ngừa từ xa, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá, gây rối, khủng bố của thế lực thù địch, phản động, đồng thời tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật; giữ vững TTATGT, trật tự đô thị, TTCC trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý hành chính, quản lý chặt chẽ ngành nghề kinh doanh có điều kiện; hạn chế tới thấp nhất tình hình cháy, nổ...

Song song với đó Công an các quận, huyện, xã, phường chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành để đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đấu tranh với các loại tội phạm và vận động quần chúng tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Với tinh thần đó, trong 9 tháng năm 2020, toàn lực lượng CATP đã điều tra, khám phá 399 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ, xử lý 898 đối tượng, trong đó tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; ngăn chặn, xử lý 560 vụ với 1.123 đối tượng về ma túy, thu giữ 8,9 kg heroin, 41,5 kg ma túy tổng hợp, 790 gam cần sa, 7 súng, 47 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan.

Lực lượng CSCĐ tăng cường tuần tra, chốt điểm vào ban đêm

Cùng với đó, lực lượng chức năng CATP đã phát hiện 194 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, xử lý hành chính 88 vụ việc; bắt 1.223 vụ cờ bạc, số đề với 2.867 đối tượng; bắt, vận động đầu thú 189 đối tượng truy nã; vận động quần chúng nhân dân giao nộp và thu hồi 2 quả bom, 14 kg mìn, 26 quả lựu đạn, 130 súng các loại, 31 thuốc nổ, 2.295 viên đạn…

Riêng trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm từ ngày 15-7 đến ngày 14-9, các lực lượng CATP đã điều tra, khám phá 108 vụ phạm pháp hình sự với 254 đối tượng; xác lập và phá 22 chuyên án với 65 đối tượng; xóa 39 ở nhóm với 210 đối tượng; bắt 162 vụ phạm tội về ma túy với 330 đối tượng (vượt chỉ tiêu 58 vụ); bắt, vận động đầu thú 69 đối tượng truy nã, trốn thi hành án, trong đó có 17 đối tượng đặc biệt nguy hiểm; bắt giữ, lập hồ sơ xử lý 45 vụ việc liên quan đến kinh tế…

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố

Trên cơ sở kết quả bảo đảm ANTT đã đạt được trong thời gian qua, ngày 6-10, Giám đốc CATP tổ chức Hội nghị triển khai các nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, chỉ đạo tiếp tục thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm từ 16-9 đến 30-10 bảo vệ tuyệt đối an toàn ANTT trước, trong và sau Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15-10.

Các lực lượng CATP ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Đây có thể coi là cao điểm của đượt ra quân bảo vệ ANTT với những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong Chương trình công tác năm 2020 của toàn lực lượng CATP. Thiếu tướng Vũ Thanh Cương-Giám đốc CATP chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nhanh và triển khai đồng bộ hơn các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động nắm tình hình, bám sát địa bàn, duy trì nghiêm việc tuần tra, chốt điểm trên những tuyến giáp ranh, địa bàn trọng điểm, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, bảo đảm giữ vững ANTT ngay từ các xã, phường.

Đặc biệt, để đảm bảo TTATGT trước, trong Đại hội Đảng bộ thành phố cũng như những sự kiện lớn diễn ra bên lề Đại hội, lực lượng CSGT và Công an các quận, huyện tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 676/KH-CAHP-PV01; tăng cường lực lượng, thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát bảo đảm TTATGT, trật tự công cộng.

Các lực lượng CATP ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Trên mặt trận phòng phống tội phạm, bảo đảm TTATXH, các đơn vị tập trung kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm tại những tuyến, địa bàn trọng điểm; đi sâu điều tra, khám phá nhanh các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng và những vụ việc dư luận xã hội quan tâm; xác minh, truy bắt, xử lý nghiêm những đối tượng có hành vi nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm cho xã hội cũng như siết chặt các mặt công tác nghiệp vụ nhằm triệt xóa các băng, ổ nhóm tội phạm, nhất là đối tượng đâm thuê chém mướn, xiết nợ, đòi nợ thuê; tội phạm giết người, cướp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tổ chức đánh bạc, tệ nạn xã hội, ngăn chặn không để các vụ trọng án xảy ra. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng CATP cũng đã được huy động tối đa tấn công mạnh tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường; chú trọng công tác quản lý về TTATXH, phòng chống cháy, nổ.

Tại quận Ngô Quyền - địa bàn được chọn là nơi diễn ra Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, Thượng tá Nguyễn Đình Xoang, Trưởng công an quận cho biết: Đây là vinh dự song cũng đặt ra cho đơn vị quận trọng trách lớn. Toàn công an quận hiện đang tập trung cao triển khai quyết liệt tổng thể nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm bảo đảm an toàn ANTT trước, trong và sau Đại hội.

Đơn vị đã hoàn thiện việc xây dựng và triển khai kế hoạch phân công lực lượng, phương tiện, tuần tra, kiểm soát từ 21h hôm trước đến sáng hôm sau nhất là xiết chặt an toàn PCCC; đảm bảo tốt TTATGT, TTCC khu vực Cung Văn hóa lao động Việt - Tiệp và các khu vực lân cận… Công an quận cũng đã bố trí, tăng cường CBCS bổ sung cho Công an phường Lạch Tray để chủ động các hoạt động công tác Công an phục vụ Đại hội, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ…

Các lực lượng CATP ra quân tấn công, trấn áp tội phạm

Ngoài ra, Công an quận còn phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ CATP xây dựng phương án phân luồng các loại phương tiện, bảo đảm an toàn và thông suốt các tuyến đường đại biểu tham dự Đại hội, không để ùn tắc giao thông, bố trí lực lượng điều hành, sắp xếp phương tiện tại các điểm diễn ra Đại hội. Cùng với đó, lực lượng công an các phường trong quận chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Có thể nói, cho đến thời điểm hiện tại, toàn lực lượng CATP Hải Phòng đã sẵn sàng chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo ANTT một cách tốt nhất, góp phần tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhóm PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích