Công an thành phố: Quyết liệt tấn công, trấn áp tội phạm cướp, cướp giật tài sản

08:44 12/08/2022

Chiều 10-8, Đảng ủy, Giám đốc CATP tổ chức hội nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong điều tra, bắt giữ đối tượng, đấu tranh mở rộng các vụ án cướp, cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố trong thời gian vừa qua. Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CATP; đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự CATP, Công an các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Công an huyện Thủy Nguyên.

 

Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP và Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP trao thưởng và tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân lập công xuất sắc

Trong 6 tháng đầu năm 2022, lực lượng Cảnh sát Hình sự CATP đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững và ổn định tình hình ANTT trên địa bàn thành phố. Đặc biệt, với sự ra quân của các Tổ công tác HP-22, đã đấu tranh, trấn áp quyết liệt với nhiều loại tội phạm và ngăn chặn kịp thời nhiều hành vi vi phạm pháp luật.

Nhờ vậy, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố được kiềm chế, kéo giảm 12,9% so với cùng kỳ năm 2019 (thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19) và giảm hơn 4% so cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2021; điều tra khám phá án đạt tỷ lệ 88,2%; án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 90,7%; tình trạng thanh thiếu niên tụ tập có biểu hiện đua xe trái phép, sử dụng hung khí giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng đã được giải quyết hiệu quả. Kết quả trên được lãnh đạo Bộ Công an và Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố đánh giá cao.

Tuy nhiên, vào khoảng tháng 6, tháng 7, trên địa bàn các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và huyện Thủy Nguyên đã xảy ra một số vụ cướp, cướp giật tài sản. Các vụ việc xảy ra tuy không thường xuyên, tài sản thiệt hại không lớn song đã ảnh hưởng đến tâm lý người dân và tình hình ANTT nói chung. Từ đó, Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự CATP hướng dẫn và phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung khẩn trương điều tra, bắt giữ các đối tượng gây án để ổn định tình hình ANTT trên địa bàn thành phố. Điển hình:

Một số đối tượng bị bắt giữ

Ngày 21-6, Công an quận Hồng Bàng xác lập và đấu tranh Chuyên án 622C, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng, sinh 1988, ở số 13/115 Nguyễn Tường Loan, Nghĩa Xá, Lê Chân, có hành vi cướp điện thoại Iphone 13 Promax của chị Bùi Thị Kim Ngân, ở phố Tô Hiệu, quận Lê Chân, vào 21h ngày 19-6.

Tiếp đó, ngày 12-7, Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự phá Chuyên án 722C, đấu tranh với nhóm đối tượng cướp tài sản của người đi chợ sớm trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, bắt giữ 3 đối tượng, gồm: Trương Văn Nghĩa, sinh 2006, ở thôn 8, xã An Sơn; Vũ Đình Anh Kiệt, sinh 2007, ở thôn 5 xã Gia Đức; Trần Bùi Huy Phong, sinh 2007, ở thôn An Hồ, xã An Lư, đều thuộc huyện Thủy Nguyên, thu giữ 3 xe mô tô, 2 vỏ chai thủy tinh và 7 triệu đồng. Bước đầu, 3 đối tượng này khai nhận đã gây ra 6 vụ cướp tài sản của những người đi chợ sớm ở huyện Thủy Nguyên, với tổng số tiền chiếm đoạt khoảng 65 triệu đồng…

Ngày 1-8, Công an quận Ngô Quyền đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Trần Thanh Tùng, sinh 1998, ở số 11/2, Mê Linh, Lê Chân, có hành vi cướp giật túi xách, bên trong đựng nhiều giấy tờ tùy thân và 1,2 triệu đồng của chị Kim Seon Hyen (người Hàn Quốc) ở số 35A Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, vào 12h30 ngày 1-8 trên đường Văn Cao.

 Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị

Ngày 2-8, Công an quận Hồng Bàng phối hợp với Công an các quận Lê Chân, Ngô Quyền, phá Chuyên án 822C, bắt 3 đối tượng có hành vi cướp, cướp giật tài sản, gồm: Cao Minh Huân, sinh 1980, ở Tổ Trữ Khê 2, Quán Trữ, Kiến An; Nguyễn Văn Dũng, sinh 1999, ở số 6/68 Lê Lai, Lạc Viên, Ngô Quyền và Nguyễn Mai Hoa, sinh 1983, ở số 3/11 Đội Văn, Trại Chuối, Hồng Bàng. Điều tra mở rộng án, 3 đối tượng này khai đã gây ra 6 vụ cướp và 3 vụ cướp giật tài sản là điện thoại di động và tiền mặt của người dân trên địa bàn các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân…

Mới đây nhất, ngày 8-8, Công an quận Lê Chân điều tra, xác minh và bắt giữ Nguyễn Đức Hải, sinh 1986, ở thôn Kim Sơn, xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, khi Hải đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh. Đây chính là đối tượng đã cướp giật dây chuyền của bà Trịnh Thị Đông, ở số 86, Hoàng Ngọc Phách, Kênh Dương, vào 16h40 ngày 1-8, khi bà Đông đang quét rác tại cửa nhà số 81 phố Đặng Ma La, phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Đấu tranh mở rộng, Hải khai thêm đã gây ra 2 vụ cướp giật khác tại địa bàn các quận Lê Chân và Ngô Quyền…

Trao thưởng, tặng hoa chúc mừng CBCS Phòng Cảnh sát hình sự, Công an các quận: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và Công an huyện Thủy Nguyên, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATPghi nhận, biểu dương các chiến công của các đơn vị chỉ qua 2 tháng tập trung truy xét đã điều tra, khám phá 23/24 vụ cướp tài sản, cướp giật, giữ vững ổn định ANTT, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Giám đốc CATP đề nghị, phát huy thành tích đã đạt được, các đơn vị tiếp tục nắm bắt, dự báo chính xác tình hình, diễn biến phức tạp liên quan đến ANTT, khẩn trương điều tra, làm rõ, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

THẾ KHOA

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông