Công an thành phố khen thưởng Công an huyện Kiến Thụy

18:43 30/10/2019

Sáng 30-10, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-CATP đến động viên khen thưởng tập thể, cán bộ, chiến sĩ CAH Kiến Thụy đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm khi xác lập, triệt phá thành công 2 chuyên án hình sự, 1 chuyên án ma túy, bắt 2 đối tượng truy nã, lập 5 hồ sơ đưa đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy, cùng đại diện các phòng, đơn vị chức năng CATP.

 Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-CATP phát biểu chỉ đạo tại lễ trao thưởng

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, từ giữa tháng 9-2019 tại khu vực Cống đình Đại Trà, xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy có một số đối tượng nghiện ma túy thường xuyên tụ tập, có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy, gây mất tình hình ANTT trên địa bàn. Trước tình hình trên, Chỉ huy Đội CSĐTP về Hình sự-Kinh tế-Ma túy đã chủ động đề xuất báo cáo lãnh đạo CAH Kiến Thụy xác lập chuyên án 919D, từ đó xác định được kẻ cầm đầu ổ nhóm này là Phùng Văn Dũng, sinh 1988, trú tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An, đã có 1 tiền án về tội đánh bạc. Ban chuyên án đã chủ động lên phương án triệt xóa. Đến 22h45', ngày 24-9, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, các mũi trinh sát đồng loạt xuất kích tóm gọn 3 đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 0,1903g ma túy Methamphetamine, 400.000 đồng và 1 xe mô tô.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-CATP cùng lãnh đạo huyện Kiến Thụy tặng hoa chúc mừng tập thể CBCS Công an huyện

Ngày 13-10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về gia đình ông Đoàn Kim Lượng, ở thôn Lão Phong, xã Tân Phong bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp số tài sản gồm 15 triệu đồng và 2 điện thoại di động trị giá 21 triệu đồng. CAH Kiến Thụy đã xác lập chuyên án 109C tập trung lực lượng đấu tranh truy bắt thành công đối tượng Lê Xuân Trường, sinh 2003, ở xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy. Qua đấu tranh khai thác, Trường còn khai nhận trước đó đã thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác vào ngày 27 và 28-9, lấy trộm được 2 chiếc điện thoại tại nhà dân thuộc thuốc địa bàn phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn.

Cũng thời gian qua, Công an huyện Kiến Thụy còn xuất sắc phá thành công chuyên án 109T, làm rõ 1 vụ trộm cắp tài sản và 3 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời xóa phá 1 ổ nhóm tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy, khởi tố 4 bị can và thu giữ nhiều tang vật quan trọng.

Thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó Giám đốc CATP, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT-CATP đã tặng hoa chúc mừng và thưởng 2 triệu đồng, trích từ quỹ khen thưởng phòng chống tội phạm của CATP cho CBCS Công an huyện Kiến Thụy. Đồng chí Phó giám đốc CATP đề nghị, trong thời gian tới, CBCS Công an huyện tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tấn công mạnh mẽ các loại tội phạm, giữ vững ổn định ANTT địa bàn, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

TG 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông