Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng: Tổng kết công tác công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021

17:11 24/09/2020

Sáng 24-9, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm học 2019 - 2020, triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 và sơ kết giữa nhiệm kỳ 2018 - 2023 thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đào Thị Huyền - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố.
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Đào Thị Huyền trao bằng khen tặng 1 tập thể và 1 cá nhân

Năm học 2019 - 2020, công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học, hoạt động công đoàn tiếp tục phát huy được những thành tích của nhiều năm qua và tiếp tục đồng hành cùng nhiệm vụ công tác chuyên môn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Trong đó, đáng chú ý là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt” tiếp tục được triển khai sâu rộng trong các nhà trường và được đội ngũ nhà giáo tích cực hưởng ứng. Đã có hàng chục nghìn giờ dạy tốt được lên lớp trong năm học. Kỳ thi học sinh giỏi thành phố lớp 12 đã có gần 1000 học sinh đạt giải. Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 2020, học sinh Hải Phòng tiếp tục đạt thành tích cao, giữ vững top đầu toàn quốc với 79 giải, trong đó có 7 giải nhất, 26 giải nhì, 22 giải ba và 24 giải khuyến khích.

Cùng với đó, các phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”; lao động giỏi, lao động sáng tạo; Giỏi việc trường – đảm việc nhà… tiếp tục được triển khai sâu rộng từ ngành đến cơ sở.

Các tập thể,cá nhân được tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen

Nửa nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành giáo dục đã triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp. Hầu hết các chương trình công tác và chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt tiến độ đề ra. Năm 2017, 2018 Công đoàn ngành đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc, xếp thứ nhất và thứ 2 trong khối thi đua các Công đoàn ngành, được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc và Băng khen.

Đặc biệt, trong nửa nhiệm kỳ, có nhiều hoạt động sáng tạo, nổi bật được tổ chức với quy mô lớn tạo được dấu ấn đậm nét trong phong trào CNVCLĐ như: Liên hoan múa hét về mái trường thân yêu lần thứ 6 chào mừng Đại hội XVIII Công đoàn ngành Giáo dục; Tổ chức giải bóng đá mini nam cán bộ, nhà giáo, người lao động; tổ chức chương trình “50 năm làm theo lời dạy Bác Hồ”; Hội thi “Nam công tài khéo”; Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi” năm 2019…

Ghi nhận những thành tích xuất sắc kể trên, tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao Cờ Thi đua xuất sắc  cho Trường THPT Ngô Quyền và 2 Bằng khen cho 1 tập thể và 1 cá nhân. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho 3 cá nhân. LĐLĐ thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc cho 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 9 cá nhân.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng 1 Cờ Thi đua và 14 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.  Công đoàn ngành Giáo dục tặng 12 Giấy khen cho các tập thể và cá nhân; tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt năm học 2019-2020. Cũng nhân dịp này, Công đoàn ngành đã trao 44 suất quà Trung thu, mỗi suất 1 giỏ quà và 1 triệu đồng.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông