Cưỡng chế thi hành án dân sự đối với thửa đất 1-8 đường Lê Hồng Phong

16:45 17/07/2023

Sáng 17-7-2023, Cục Thi hành án dân sự thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức cưỡng chế thi hành án đối với ông Trần Quang Vũ (sinh năm 1956, ĐKTT tại Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, Hải Phòng) phải thực hiện bản án số 45/2012/HSST ngày 30-3-2012 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và Bản án số 454/2012/HSPT ngày 30-8-2012 của Tòa án nhân dân tối cao.

 

Đại diện Cục Thi hành án dân sự thành phố công bố quyết định cưỡng chế

Theo Bản án, ông Trần Quang Vũ phải bồi thường thiệt hại cho Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu (nay là Công ty TNHH MTV đóng tàu Nam Triệu) 25.438.986.030 đồng, đã bồi thường được 1.000.000.000 đồng, còn phải bồi thường tiếp 24.438.986.030 đồng và lãi suất chậm thi hành án.

Hiện trường vụ cưỡng chế tại thửa đất 1-8 đường Lê Hồng Phong

Căn cứ vào bản kê khai tài sản, thu nhập của ông Trần Quang Vũ năm 2012 thì ông có một số tài sản nhà và đất được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, trong đó có Nhà đất tại thửa 1-8, diện tích 425 m2 tại địa chỉ đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (nhà A1 - 8 khu đô thị ngã 5 - Sân bay Cát Bi).

Tại Bản án số 01/2023/DS-ST ngày 9-3-2023, có hiệu lực ngày 16-5-2023 của Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền về việc tranh chấp xác định quyền sở hữu xác định ông Trần Quang Vũ sử hữu 3/4 giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại thửa đất nêu trên.

Hiện trường vụ cưỡng chế tại thửa đất 1-8 đường Lê Hồng Phong

Ngày 25-5-2023, Cục thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng đã ra Quyết định số 07/QĐ-CTHADS về việc tiếp tục thi hành án nhưng đương sự không tự nguyện, gia đình không hợp tác với Cơ quan thi hành án dân sự.

Ngày 2-6-2023, Cục thi hành án dân sự thành phố đã ra Quyết định số 16/QĐ-CTHADS về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với tài sản chung được hình thành trong thời kỳ hôn nhân hợp pháp giữa ông và vợ để bảo đảm việc thi hành án của ông Trần Quang Vũ đối với Công ty TNHH một thành viên Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Nam Triệu.

Hiện trường vụ cưỡng chế tại thửa đất 1-8 đường Lê Hồng Phong

Quyết định tổ chức cuỡng chế của Cục Thi hành án dân sự thành phố nhằm bảo đảm bản án có hiệu lục cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho những nguời liên quan.

Hiện trường vụ cưỡng chế tại thửa đất 1-8 đường Lê Hồng Phong

Tại buổi cưỡng chế, ông Trần Quang Vũ và gia đình vẫn không hợp tác với cơ quan chức năng. Do đó, sau khi đọc quyết định cưỡng chế, lực lượng Thi hành án dân sự đã tiến hành kiểm kê, niêm phong tài sản, đồ vật trong gia đình.

Hiện trường vụ cưỡng chế tại thửa đất 1-8 đường Lê Hồng Phong

Nhờ được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo, cuộc cưỡng chế đã diễn ra thành công, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và an toàn cho các lực lượng, phương tiện tham gia cưỡng chế. Đến khoảng 12h cùng ngày, công tác cưỡng chế hoàn tất.

Hiện trường vụ cưỡng chế tại thửa đất 1-8 đường Lê Hồng Phong

TÚ QUYÊN

Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông