Đại biểu Hội đồng nhân dân quận Lê Chân: Tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

09:17 04/07/2019

HĐND quận Lê Chân vừa tổ chức tiếp xúc cử tri tại phường Lam Sơn. Tổ đại biểu HĐND quận gồm: ông Nguyễn Thiện Kim - UV BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND quận, bà Trần Thị Hương Duyên - UV BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận, ông Nguyễn Việt Anh - Chánh Văn phòng HĐND-UBND quận tiếp xúc cử tri phường Lam Sơn và An Dương chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND quận khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại hội nghị, Tổ đại biểu HĐND quận đã thông báo đến cử tri chương trình kỳ họp thứ 8 HĐND quận; kết quả tình hình thực hiện kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 7 HĐND quận.

Tổ đại biểu HĐND quận tiếp xúc cử tri tại phường Vĩnh Niệm

Hội nghị đã tiếp nhận 7 ý kiến, kiến nghị của cử tri chủ yếu tập trung vào vấn đề đô thị, an sinh xã hội, an toàn giao giao thông, cụ thể như:

Đề xuất chuyển chợ rau đêm ở chân cầu An Dương làm chỗ xây dựng nhà văn hóa; việc lấn chiếm vỉa hè bán hàng, bán hàng rong dưới lòng đường trên các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Công Hòa ảnh hưởng đến an toàn giao thông; kinh phí hỗ trợ cho các gia đình chính sách xây mới, sửa chữa nhà ở đến nay vẫn chưa được cấp; việc nạo vét cống thoát nước, cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão…

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND quận, bà Trần Thị Hương Duyên - UV BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời giải trình, làm rõ một số vấn đề mà các cử tri quan tâm.

Các ý kiến về việc bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường vỉa hè tại tuyến đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Công Hòa giao cho UBND các phường Lam Sơn, An Dương chủ động giải quyết, trả lời nhân dân.

* Cùng ngày, tại phường Vĩnh Niệm, Tổ đại biểu HĐND quận gồm: bà Vũ Thị Tố Nga - Quận ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND quận; ông Lê Ngọc Phú - Quận ủy viên, Chủ tịch UBND phường Hồ Nam; bà Vũ Thị Thu Giang - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân quận Lê Chân tiếp xúc cử tri phường Kênh Dương, Vĩnh Niệm.

Hội nghị tiếp nhận 9 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri về các vấn đề về liên quan đến TTĐH, giải phóng mặt bằng, việc bố trí quỹ đất xây dựng trường học trên địa bàn phường Kênh Dương đã đề nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được thông qua.

Cùng với đó, cử tri cũng đề nghị HĐND quận làm rõ việc thất thoát thuế đất tại tổ dân phố số 7 phường Vĩnh Niệm; việc cấp phép xây dựng không có thông báo về tổ dân phố dẫn đến việc ảnh hưởng khi đánh số nhà của nhân dân; các dự án đã nhiều năm không triển khai thực hiện thì có nên thu hồi, xóa dự án để các hộ dân có bìa chủ động trong cuộc sống của mình.

Các cử tri cũng kiến nghị trong quá trình giải phóng mặt bằng còn nhiều vấn đề thiếu sót, quận cần giải quyết hết các vấn đề còn tồn đọng để các dự án kịp tiến độ và không bị kéo dài…

Thay mặt tổ đại biểu, ông Lê Ngọc Phú - Quận ủy viên, Chủ tịch UBND phường Hồ Nam đã giải đáp một số ý kiến của cử tri đồng thời tiếp nhận các ý kiến và chuyển đến HĐND quận trong kỳ họp tới.

PV 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông