Đại hội Đảng bộ Đồn Biên phòng Đồ Sơn, nhiệm kỳ 2020-2025

19:39 21/05/2020

Trong 2 ngày 20 và 21-5, Đảng bộ Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo đại có Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố. Cùng dự có đại diện lãnh đạo quận Đồ Sơn.

 

Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố
Đại tá Phạm Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Đồn Biên phòng Đồ Sơn đã lãnh, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đề ra. Kết quả, đơn vị đã tổ chức tuần tra, kiểm soát trên biển 246 lượt; kiểm tra hơn 8.500 phương tiện, với 25.403 người; bắt xử lý 7 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu; đăng ký kiểm chứng cho 7.606 lượt phương tiện; giải quyết 9 vụ tai nạn đường thủy; 17 vụ cán lưới. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm: đơn vị đã bắt giữ, xử lý 83 vụ, trong đó có 18 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, phạt vi phạm hành chính 3 đối tượng, bắt 1 vụ đánh bạc, 2 vụ trộm cắp tài sản; 62 vụ tàng trữ kích điện khai thác hải sản trái phép…Duy trì hoạt động 20 tổ “Tàu thuyền đoàn kết”, với 180 phương tiện; 1 "cụm an ninh liên kết" với 21 đơn vị; phân công 19 đảng viên, phụ trách 81 hộ gia đình ở khu vực biên giới biển; đỡ đầu 9 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mức kinh phí 500 nghìn đồng/ tháng/ em. Đặc biệt, trong dịp lễ tết, đơn vị đã huy động nguồn xã hội hóa, quỹ vốn đơn vị thăm, tặng 168 suất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo trị giá 61,8 triệu đồng, xây dựng 1 nhà “mái ấm biên cương”…

 

Đại Hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Để thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Đồn Biên phòng Đồ Sơn đề ra 7 chỉ tiêu, nhiệm vụ trong đó tập trung vào một số nội dung, như: triển khai đồng bộ và phát huy sức mạnh của các biện pháp biên phòng; nắm, kết luận 100% vụ việc xảy ra trên địa bàn, thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ cơ bản; đấu tranh có hiệu quả với từ 5-7 chuyên án, vụ án; duy trì hiệu quả các mô hình “Tổ tàu thuyền đoàn kết” “Cụm an ninh liêt kết”; phấn đấu 100% CBCS có lập trường kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không có CBCS vi phạm kỷ luật nghiêm trọng; tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục chính trị ở đơn vị, hoàn thành 100% nội dung, thời gian và 100% quân số tham gia, trong đó có từ 85% đạt khá, giỏi trở lên.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Đại hội đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 7 đại biểu đi dự đại hội cấp trên với số phiếu tín nhiệm cao.

 TG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông