Đại hội Đảng bộ huyện Bạch Long Vỹ, lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025

19:25 27/07/2020

Trong 2 ngày 25 và 26-7, Đảng bộ huyện Bạch Long Vỹ long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 219 đảng viên, thuộc 15 tổ chức, cơ sở Đảng trong toàn huyện. Dự và chỉ đạo đại hội có Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Cùng dự có đồng chí Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố và các đồng chí trong tổ công tác số 17 của Thành ủy.

 

Các
Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Bạch Long Vỹ đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt được những kết quả quan trọng, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 5 đề ra. Kinh tế huyện phát triển khá và chuyển dịch theo hướng phát triển công nghiệp-xây dựng, gắn với phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, khai thác, sơ chế thủy sản, phát triển du lịch. Một số dự án xây dựng cơ sở hạ tầng quan trọng được triển khai, góp phần làm thay đổi diện mạo huyện đảo, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng-an ninh. Văn hóa-xã hội có những chuyển biến mới, các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao quần chúng được duy trì; công tác thông tin tuyên truyền có nhiều cố gắng; tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, Tết. Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm, đảm bảo chất lượng. Hoạt động khám, chữa bệnh được triển khai sâu rộng và làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đời sống của nhân dân cơ bản được cải thiện; an sinh xã hội được quan tâm. Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp được quan tâm chỉ đạo, hoạt động nề nếp hơn. Công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được chú trọng, đạt hiệu quả; công tác phòng cháy chữa cháy được tăng cường…

 

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

 

Các
Đồng chí Trần Quang Tường được bầu giữ chức vụ Bí Thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025

Tại đại hội, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó, xác định 5 mục tiêu cụ thể là: tranh thủ tối đa sự lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm đầu tư của Trung ương và Thành phố, triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TƯ của Bộ Chính trị, trong đó có xác định “Xây dựng đảo Bạch Long Vĩ trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn khu vực phía Bắc”. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng dịch vụ hậu cần nghề cá, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, công tác tìm kiếm cứu nạn trên biển; từng bước phát triển du lịch biển đảo. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng môi trường văn hóa; nâng cao chất lượng y tế, giáo dục; cải thiện chất lượng cuộc sống người dân trên các mặt; bảo đảm giải quyết tốt vấn đề an sinh xã hội. Xây dựng Bạch Long Vỹ thành khu vực phòng thủ vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững, bảo đảm môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ, bảo đảm vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của các cấp ủy Đảng trên tất cả các mặt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển bền vững huyện đảo.

Quang cảnh đại hội
Quang cảnh đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Nguyễn Minh Quang, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố ghi nhận, đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân huyện đảo Bạch Long Vỹ đã đạt được trong nhiệm nhiệm kỳ qua. Để hoàn thành tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ 6, trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu Đảng bộ huyện ngay sau Đại hội cần bám sát định hướng của Trung ương và thành phố, hoàn thiện xây dựnng chương trình hành động, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ. Theo đó, cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng khối đoàn kết thống nhất cao trong lãnh, chỉ đạo, tập trung xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, huyện cần phối hợp, tổ chức khai thác tốt tàu Hoa Phượng Đỏ vừa được đưa vào khai thác, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại giữa huyện đảo với đất liền. Tích cực đề xuất với Trung ương và thành phố cấp vốn để nhanh chóng hoàn thiện các dự án quan trọng trên đảo như: khu dịch vụ hậu cần nghề cá, khu đón trả khách với tàu khách, khu tránh trú bão, thành lập trạm tìm kiếm cứu nạn, xây dựng hệ thống điện, xử lý rác thải… Đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ môi trường biển, khôi phục nguồn lợi thủy sản gắn với phát huy hiệu quả Khu bảo tồn biển.

 

Các
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Đối với nhiệm vụ bảo vệ an ninh-quốc phòng, đồng chí Nguyễn Minh Quang đề nghị huyện phối hợp củng cố nâng cao tiềm lực quốc phòng, ưu tiên cải tạo công trình quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới đảo theo tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 76 của Thành ủy, góp phần xây dựng Bạch Long Vỹ là pháo đài bất khả xâm phạm, là phên dậu biên giới quốc gia trên biển.

Với tinh thần trách nhiệm cao, công tâm, khách quan, dân chủ, sáng suốt, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 20 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 7 đồng chí.

Bầu đồng chí Trần Quang Tường giữ chức danh Bí thư Huyện ủy, bầu đồng chí Đào Minh Đông và Nguyễn Thị Bích giữ chức danh Phó bí thư huyện ủy. Bầu 7 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ, bầu đồng chí Nguyễn Văn Khải giữ chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.

TG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông