41 đồng chí được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ quận Lê Chân khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

11:38 13/06/2020

Đồng chí Lê Trung Kiên tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Lê Chân nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sáng 13-6, diễn ra phiên bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020- 2025. Tới dự có đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ quận khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Như vậy, sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Lê Chân lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp. Đại hội bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 24, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 24 bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, bầu 2 đồng chí Phó bí thư Quận ủy; bầu 7 đồng chí vào Ủy ban kiểm tra Quận ủy; bầu Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quận ủy.

Trong phiên bế mạc, Đại hội tiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu 16 Đảng bộ thành phố gồm 21 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Đại hội cũng tiến hành báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng, dự thảo văn kiện Đại hội 16 Đảng bộ thành phố; tổng hợp ý kiến của đại biểu đại hội tham gia Văn kiện Đại hội Đảng bộ quận, báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Chủ nhiệm UB kiểm tra Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ quận Lê Chân khóa XXIV,
nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, phát triển, Đại hội biểu quyết thống nhất cao chủ đề đại hội và các nội dung đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa 24, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội khóa 24.

Theo đó, trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đề ra 20 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá để thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội lần thứ 24 đề ra gồm: Phát huy tối đa tiềm năng và lợi thế, huy động mọi nguồn lực xây dựng và phát triển quận Lê Chân với tốc độ cao, bền vững, đóng góp ngày càng nhiều cho phát triển KT – XH thành phố, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - thương mại, y tế, giáo dục – đào tạo, khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch của thành phố; mở rộng không gian đô thị, có hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Các đại biểu tham dự đại hội

Để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, ngay sau đại hội, các cấp ủy trong toàn Đảng bộ quận tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tinh thần nội dung Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và quá trình tổ chức thực hiện. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa 24 triển khai Chương trình hành động, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể hóa và tổ chức chỉ đạo, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội khóa 24 đề ra.

Thái Bình

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông