Đánh chết cái nết không chừa

09:49 16/10/2017

TAND quận Lê Chân vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Khánh, sinh 1980, ở Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân về tội Trộm cắp tài sản.

Vốn bản thân nghiện ma túy, có 1 tiền án (đã xóa) về tội giết người nhưng Nguyễn Khánh, sinh 1980, ở Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, không lấy đó là bài học để tu dưỡng bản thân mà vẫn chứng nào tật ấy.

Bị cáo Nguyễn Khánh. Ảnh NH

Theo tài liệu từ cơ quan điều tra, ngày 19/3/2017, Khánh đi bộ một mình từ nhà tới trường Đại học Dân lập Hải Phòng tập thể dục. Khi đi đến khu vực nhà số 117 Chợ Hàng, tình cờ Khánh phát hiện thấy có 1 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead màu trắng BKS: 15B 171073 của anh Trần Thanh Tùng đang dựng trước cửa nhà, chìa khóa vẫn cắm ở ổ khóa điện, không có người trông coi.

Thấy ngon ăn, Khánh nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe mô tô trên. Tuy nhiên, không may cho hắn, khi vừa dắt lùi xe xuống lòng đường được khoảng 2 mét thì bị anh Tùng kịp thời phát hiện đuổi theo và bắt giữ, dẫn giải đến trụ sở CAP Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân lập biên bản bắt người về hành vi phạm tội quả tang.

Do Nguyễn Khánh phạm tội ít nghiêm trọng, có nơi cư trú rõ ràng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra CAQ Lê Chân đã ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Khánh. Tuy nhiên, “đánh chết cái nết không chừa”, trong thời gian này, Khánh lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Vào 14h ngày 31/3/2017, Khánh đi bộ lang thang trong ngõ 122 Đình Đông xem có ai sơ hở thì trộm cắp tài sản bán lấy tiền ăn tiêu. Khi đi qua số nhà 15B/122 Đình Đông phát hiện chiếc laptop hiệu Acser màu đỏ đen của chị Trương Thị Hoài để trên mặt bàn uống nước, trong nhà không có người trông coi.

Chiếc máy tính xách tay hiệu Acer của chị Trương Thị Hoài

Khánh liếc ngang liếc dọc không thấy có ai nên đã lẻn vào trộm cắp chiếc laptop mang ra ngoài định tẩu thoát. Đúng lúc đó, bà Vũ Thị Gái là hàng xóm ở nhà đối diện nhà chị Hoài nhìn thấy vội tri hô trộm…trộm…

Cùng lúc đó tổ công tác CAP Đông Hải, quận Lê Chân đang làm nhiệm vụ gần đó nhanh chóng xác định đối tượng, tổ chức đuổi theo đến đầu ngõ 159 Đình Đông thì bắt được Khánh và thu hồi tang vật.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Khánh đã khai nhận hành vi phạm tội như trên. Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự quận Lê Chân kết luận giá trị còn lại chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead màu trắng của anh Trần Thanh Tùng trị giá 22 triệu đồng; giá trị còn lại của chiếc máy tính xách tay hiệu Acer màu đỏ đen của chị Trương Thị Hoài trị giá 2.200.000 đồng.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản của anh Tùng và chị Hoài như nội dung cáo trạng đã nêu. Căn cứ vào các lí lẽ nêu trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Khánh 24 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông