16:42 21/04/2019 Khi gặp phải một cấp trên thường xuyên quát mắng vô cớ, một người bạn vô tâm hay buông lời thái quá, hoặc một người thân trong gia đình có thói quen chỉ trích cay nghiệt, chúng ta không tránh khỏi có những lúc muốn phản kháng lại.
“Nhất định phải nói những lời như vậy mới vừa lòng sao?”. Tất nhiên, có thể chính chúng ta cũng từng không ít lần làm tổn thương người khác vì nói ra những lời vô tâm. Có thể vừa tối hôm qua, chúng ta lỡ nói những lời không suy nghĩ và sau đó lại tự vấn bản thân: “Mình nói vậy có quá đáng lắm không nhỉ?”
Với hơn mười năm kinh nghiệm trong vai trò chuyên gia giao tiếp, tác giả Kim Yun Na nhận ra để thay đổi thói quen lâu năm, không phải chỉ cần tập trung vào lời nói, cách nói, mà chúng ta còn phải nhìn sâu vào nội tâm của bản thân.
Tác giả muốn gửi gắm trong cuốn sách “Để đời xanh mát hãy đắp vun chiếc bát ngôn từ” không đơn thuần là phương pháp cải thiện khả năng giao tiếp, mà tác giả còn muốn khơi gợi để bạn hiểu về ý nghĩa của lời nói, cách thức để chiếc bát ngôn từ của mình trở nên vững chắc và sâu sắc hơn. Đó cũng chính là quá trình chúng ta thấu hiểu bản thân và người khác, đồng thời nuôi dưỡng sức mạnh của sự thấu hiểu đó.
Hoàng Triệu
Người dân xã Kiền Bái (Thủy Nguyên) lao đao vì chủ hụi “biến mất” cùng hàng tỷ đồng
Công an phường Cát Dài (Lê Chân): 2 ngày vận động 2 đối tượng truy nã ra đầu thú
Phát hiện hàng trăm kg nội tạng không nguồn gốc trong khu dân cư
Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử quốc gia Khu di tích Bạch Đằng Giang
Công đoàn Cơ quan Văn phòng UBND thành phố tổ chức Đêm hội trăng rằm cho các cháu thiếu nhi
Xuân ấm áp hi vọng với bà con bản Xốp Kha (Yên Hoà, Tương Dương, Nghệ An)
Thành công của Đại hội XVI Đảng bộ thành phố: Những đóng góp thầm lặng
Hải Phòng rực rỡ cờ, pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI
Ấn tượng Hội thao Điều lệnh, quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật chiến đấu lực lượng Cảnh sát Cơ động