Đoàn thanh niên đổi mới tư duy, cách làm trong tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi

19:06 27/09/2017

Ngày 27-9, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tới dự có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố.

Đại hội còn được đón các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên là lãnh đạo TP, đại diện lãnh đạo TW Đoàn, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, sở, ban, ngành TP và Tỉnh, Thành đoàn cụm đồng bằng sông Hồng cùng 252 đại biểu chính thức.

Đồng chí Lê Văn Thành, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ và bức trướng của Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP cho ĐTN thành phố. Ảnh Phan Tuấn

5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Hải Phòng đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XII đề ra.

Các cấp bộ Đoàn chủ động nắm bắt tình hình, nhiệm vụ của thành phố và nhu cầu, nguyện vọng của tuổi trẻ; tổ chức thực hiện nhiều nội dung, hình thức, biện pháp sáng tạo, hiệu quả, tạo những bước chuyển biến tích cực trong các phong trào, hoạt động của thanh thiếu niên, hoàn thành 12 chỉ tiêu Đại hội Đoàn lần thứ XII, trong đó, có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Các đồng chí lãnh đạo với ĐVTN thành phố. Ảnh Phan Tuấn

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hải Phòng tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập và phát triển”, Đại hội XIII đề ra 13 chỉ tiêu lớn. Trong đó phấn đấu: có 6.250 công trình, phần việc thanh niên các cấp; thu hút vốn đầu tư từ 1 - 2 tỷ đồng cho  dự án, ý tưởng khởi nghiệp của thanh niên; hỗ trợ ít nhất 15 dự án, ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp khả thi; trồng 400.000 cây xanh; hằng năm, tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho ít nhất 40.000 đoàn viên, thanh niên...

Đại hội cũng đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ tới sẽ triển khai một số phong trào hành động, chương trình lớn như: Phong trào “Thanh niên tình nguyện”, Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”; Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập...

Lãnh đạo Thành phố tham quan gian trưng bày của ĐTN CATP. Ảnh Phan Tuấn

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành và Bí thư TW Đoàn Nguyễn Anh Tuấn biểu dương, chúc mừng những thành tích tuổi trẻ thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Thành ủy và Bí thư TW Đoàn yêu cầu Đại hội tập trung: xác định nội dung giáo dục truyền thống lịch sử của đất nước, thành phố và Đảng bộ thành phố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, sự hiểu biết đó sẽ bổ trợ cho niềm tự hào, xây đắp chí hướng phụng sự quê hương, đất nước.

Thiếu nhi thành phố chúc mừng Đại hội. Ảnh Phan Tuấn

ĐTN cần đổi mới tư duy, cách làm trong tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi, định hướng cho thanh niên rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn”; công tác vận động thanh niên phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng và lợi ích.

Đoàn các cấp tiếp tục triển khi tốt kế hoạch của TW Đoàn về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Đảng và cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV; chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, phát huy vai trò của tổ chức đại diện thế hệ trẻ, là trường học XHCN, là đội dự bị tin cậy của Đảng...

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh Phan Tuấn

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố; Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng bức trướng “Tuổi trẻ Hải Phòng đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, xung kích tham gia xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại”. TW Đoàn trao kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 2 cá nhân.

 Minh Phương

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông