Đồn Biên phòng Cát Bà cứu nạn thành công tàu vận tải NĐ 3444

08:59 01/05/2019

Theo thông tin từ Đồn biên phòng Cát Bà, đơn vị vừa kịp thời ứng cứu thành công 1 tàu chở khoảng 2.200 tấn than xít, đưa 4 thuyền viên vào bờ an toàn.

 Tàu NĐ 3444 chở khoảng 2.200 tấn than xít tại thời điểm bị chìm

Theo đó, khoảng 8h15 ngày 23-4, Đồn Biên phòng Cát Bà nhận được tin báo của anh Hoàng Văn Tuyên, sinh năm 1983, ĐKTT tại Nghĩa Thái, Nghĩa Hưng, Nam Định; là thuyền trưởng tàu vận tải NĐ 3444 về  việc tàu vận tải NĐ 3444 có trọng tải 2.400 tấn, công suất 1.400 CV, tàu có 4 thuyền viên chở khoảng 2.200 tấn than xít từ Quảng Ninh đi Ninh Bình.

Đến khu vực Hòn Bia thị trấn Cát Bà huyện Cát Hải cách đảo Cát bà khoảng 4 hải lý về hướng Tây Nam, do gặp sóng to tàu bị bục hầm trước mũi, dẫn đến nước tràn vào khoang, có nguy cơ chìm đắm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn biên phòng Cát Bà đã điều động 1 tổ cứu hộ do Thiếu tá Nguyễn Bùi Quân, Phó Đồn trưởng trực tiếp chỉ huy nhanh chóng cơ động đến khu vực tàu đang gặp nạn để tổ chức cứu hộ.

 Đến 9h cùng ngày, tổ cứu hộ đã tiếp cận được tàu NĐ 3444. Tại hiện trường, phát hiện mũi tàu đang chìm dần, tinh thần 4 thuyền viên đang trong tình trạng vô cùng lo lắng, hoảng sợ, tổ cứu hộ đã tiến hành động viên, ổn định tinh thần và phối hợp khắc phục sự cố về máy trên tàu gặp nạn.

Đồng thời, trưng dụng tàu vận tải HP 3462 đang hoạt động gần khu vực trên phối hợp lai dắt tàu gặp nạn vào vịnh Cát Bà; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phương tiện và các thuyền viên.

TG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông