Gặp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống Hải đoàn 38 (10-5-1994- 10-5-2019)

16:59 12/05/2019

Sáng 10-5, Hải đoàn Biên phòng 38 tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống Hải đoàn (10-5-1994- 10-5-2019).

Nhiều tập, cá nhân có thành tích xuất sắc được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố, Bộ Tư lệnh BĐBP

Được thành lập ngày 10-5-1994, trên cơ sở nâng cấp từ Hải đội tàu Gríp trực thuộc BCH Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng, Hải Đoàn Biên phòng 38 (Bộ Tư lệnh BĐBP) có nhiệm vụ hoạt động độc lập và phối hợp với các lực lượng liên quan nhằm bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ gìn an ninh trật tự vùng biển vịnh Bắc Bộ.

25 năm qua, Hải đoàn 38 đã tổ chức 93 Biên đội hoạt động thường xuyên và đột xuất, tổ chức xuất kích tuần tra hàng vạn hải lý trên biển kết hợp với tuần tra, kiểm soát duy trì Hiệp định phân định Vịnh Bắc bộ và Hiệp định hợp tác nghề cá Việt Nam - Trung Quốc trên biển Vịnh Bắc bộ; bắt lập hồ sơ, cảnh cáo, phóng thích tại chỗ 446 tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam và xua đuổi hàng nghìn lượt chiếc. Ngoài ra, đơn vị còn bắt giữ 603 tàu thuyền vi phạm khác, xử phạt hành chính 22.115.386.000 đồng, tịch thu hành hóa, sung quỹ Nhà nước 42.027.416.800đồng.... Bên cạnh đó, Hải đoàn 38 xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân, tham gia tích cực vào các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Nhân dịp này, UBND thành phố tặng bằng khen 6 tập thể, cá nhân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng bằng khen 3 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

TG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông