Giải ngân vốn đầu tư công Chưa theo kịp yêu cầu tiến độ

09:27 19/04/2024

Tính đến hết quý 1, Hải Phòng giải ngân vốn đầu tư công đạt 2482 tỷ đồng, bằng 12,39% kế hoạch vốn HĐND thành phố giao (19.972 tỷ đồng); 14,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao (17.019 tỷ đồng). Cùng kỳ năm 2023, vốn đầu tư công thành phố giải ngân được 3.664 tỷ đồng, bằng 16,54% kế hoạch thành phố giao (22.156 tỷ đồng), bằng 27,34% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (13.403 tỷ đồng. Theo UBND thành phố, tốc độ này chưa theo kịp yêu cầu tiến độ (đứng thứ 37 cả nước) và đề nghị các ngành, các địa phương cần tăng tốc giải ngân trong thời gian tới.

                                                                            Nhiều đơn vị giải ngân thấp

          Trong tổng số 19 chủ đầu tư được UBND thành phố giao kế hoạch vốn năm 2024, tính đến hết ngày 31-3- 2024, có 12 chủ đầu tư đã thực hiện giải ngân. Trong đó, một số đơn vị có tỷ lệ giải ngân cao, gồm: Công an thành phố đã giải ngân 19,387/31,493 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 61,56%; quận Ngô Quyền giải ngân 129,770 /283,500 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 45,77%; huyện Tiên Lãng giải ngân 51,253 tỷ/179,8 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 28,51%; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đã giải ngân 607,894/2.462,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 24,69%.

Đáng chú ý, có 7 chủ đầu tư chưa giải ngân, gồm: quận Hải An; quận Hồng Bàng; quận Lê Chân; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng số vốn được bố trí là 448,658 tỷ đồng.

Đối với nguồn vốn đầu tư công phân cấp cho quận, huyện (4.298 tỷ đồng), đến hết ngày 31-3 đã giải ngân 522,446 tỷ đồng, bằng 12,2% kế hoạch được giao. Trong đó có 5/15 quận, huyện giải ngân trên 25%, gồm: Tiên Lãng (66,557/162,533 tỷ đồng, đạt 40,9%); Kiến Thụy (99,688/270 tỷ đồng, đạt 36,9%); Bạch Long Vĩ (15/ 41,351 tỷ đồng, đạt 36,3%; An Lão (51,9/181,766 tỷ đồng, đạt 28,6%); Lê Chân (40,601/151,800 tỷ đồng, đạt 26,7%).

                         Cầu Bến Rừng là một trong những dự án có tiến độ giải ngân cao, phấn đấu thông xe vào dịp 13-5-2024

Có 6/15 quận, huyện có tỷ lệ giải ngân đạt từ 8% đến dưới 25%, gồm: Dương Kinh (21,738/132,500 tỷ đồng, đạt 16,4%); Hải An (47,9/309,563 tỷ đồng, đạt 15,5%); An Dương (96,6/958 tỷ đồng, đạt 10,1%); Kiến An (30,7/309,799 tỷ đồng, đạt 9,9%); Cát Hải (14,2/160,930 tỷ đồng, đạt 8,8%); Đồ Sơn (13,168/160,6 tỷ đồng, đạt 8,2%).

Đáng chú ý, có 4/15 quận, huyện có tỷ lệ giải ngân thấp, dưới 8% kế hoạch vốn được giao, bao gồm: Ngô Quyền (12/220 tỷ đồng, đạt 5,5%); Vĩnh Bảo (10,692/ 246 tỷ đồng, đạt 4,3%); Thủy Nguyên (1,435/752 tỷ đồng, đạt 0,2%); Hồng Bàng chưa giải ngân đồng nào.

Năm 2024, thành phố bổ sung cho các huyện đầu xây dựng nông thôn mới là 2.047,629 tỷ đồng. Đến hết tháng 3 đã giải ngân 439,9 tỷ đồng, bằng 21,48% kế hoạch HĐND thành phố giao. Trong đó, có 3/6 huyện giải ngân đạt trên 25%, gồm: Vĩnh Bảo (160,7/412,5 tỷ đồng, đạt 38,96%); Tiên Lãng (82,6/223,6 tỷ đồng, đạt 36,97%; An Dương (79,6/295 tỷ đồng, đạt 27%). 3 huyện giải ngân dưới 25%, gồm: An Lão (45/185 tỷ đồng, đạt 24,43%); Thủy Nguyên (59,5/755 tỷ đồng, đạt 7,88%); Kiến Thụy (12/176,5 tỷ đồng, đạt 6,89%).  

                                                                     Đẩy mạnh giải ngân

Tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các ngành, các địa phương báo cáo, làm rõ nguyên nhân việc giải ngân vốn đầu tư công còn chậm. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, nguồn vốn đầu tư công năm nay được phân bổ khá sớm. Tuy nhiên, do một số dự án đang trong quá trình thực hiện các thủ tục đấu thầu, đầu tư xây dựng nên ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân. Mặt khác, tiến độ GPMB một số dự án cũng còn chậm.

                                         Trung tâm Chính trị- Hành chính bắc sông Cấm đang được xây dựng khẩn trương

     

          Như vậy, trong quý 2, cả thành phố phải tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công mạnh mẽ hơn nữa mới đáp ứng yêu cầu, góp phần tích cực vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố. Trong đó, GPMB, thủ tục đầu tư hiện đang là khâu yếu cần có sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng lưu ý các địa phương tập trung cao cho công tác GPMB để các chủ đầu tư có mặt bằng thi công, giải ngân vốn. Trong đó, đặc biệt chú ý tới GPMB cho các dự án trọng điểm; thực hiện các hạng mục, công trình thuộc chương trình xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu; các dự án công viên, vườn hoa, cây xanh...

UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát, đôn đốc các chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công khẩn trương hoàn thành các thủ tục để giải ngân số vốn đã được phân bổ trong năm 2024; kịp thời tham mưu các giải pháp để điều hành Kế hoạch đầu tư công và  bảo đảm tỷ lệ giải ngân cao. Thành phố kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn các dự án chậm trễ, giải ngân thấp sang các dự án có tiến độ nhanh hơn.

          UBND thành phố cũng yêu cầu lập kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án và tuân thủ nghiêm kế hoạch giải ngân theo từng tháng, quý; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về đất đai, tài nguyên...; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hiện trường, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ. Thành phố cũng chỉ đạo và phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện; bám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn và chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân của từng dự án; coi kết quả giải ngân đầu tư công là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao hàng năm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và tập thể, cá nhân liên quan.

           Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những công việc trọng tâm của thành phố. Với kết quả của quý 1, với sự quyết tâm, quyết liệt của thành phố, của các chủ đầu tư, chắc chắn giải ngân vốn đầu tư công sẽ nhanh hơn, nhiều hơn trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố./.

                                                                                                                                          Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông