Giang hồ máu lạnh trả giá sau 17 năm lẩn trốn

15:20 29/03/2023

Vụ án xảy ra cách đây hơn 17 năm. Do mâu thuẫn, nhóm côn đồ của anh em Long “ái”, Chung “ôn” dàn trận quyết một phen sống mái với đối thủ. Ngăn chặn cuộc xung đột đẫm máu này, một Thiếu tá công an đã anh dũng hy sinh. Sau 17 năm lẩn trốn khỏi sự truy lùng của pháp luật, ngày 27-3, bị cáo Bùi Đắc Thành (sinh năm 1985, ở thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyên An Dương, Hải Phòng), là một đối tượng trong nhóm côn đồ trên đã phải trả giá cho tội ác.

 

Phiên tòa xét cử bị cáo Bùi Đắc Thành

Vụ việc bắt đầu từ đầu năm 2004. Thông qua người quen là Phạm Văn Duyên giới thiệu, Trần Văn Thà được vào làm hợp đồng tại Xí nghiệp đóng tàu Quỳnh Cư thuộc Công ty Chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng.

Dạo đó, Đoàn Mạnh Trung (sinh 1957, ở thôn Hải Yến, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) có nhận của Duyên 3 triệu đồng để lo thủ tục cho Tha. Đến khi bỏ việc, Thà đòi Trung phải trả 6 triệu. Chính vì vậy, 2 bên đã nảy sinh mâu thuẫn dẫn đến cuộc hẹn đấu dao, kiếm vào đêm 2-8-2005.

Để chuẩn bị cho cuộc tỉ thí, Trung cậy nhờ Trần Văn Long, tức “Long ái” (sinh 1964, ở Tổ 2 đường 5/3, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng). Nhận lời, Long “ái” đã gọi điện cho em trai là Trần Văn Chung, tức “Chung ôn” (sinh 1972, ở số 2C tập thể Cảng, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) nhờ “triệu tập anh em". Đối với giới giang hồ đất Cảng đầu những năm 2000, “Long ái” và “Chung ôn” thuộc diện có “số má” ở vùng ven sông Cấm thuộc huyện An Hải cũ. Trong tay anh em Long, đám ong ve có đến cả chục đứa.

Liền đó, “Chung ôn” tập hợp được Phan Hải Thành (sinh 1987, ở số 24B/287 Đà Nẵng, Vạn Mỹ, Ngô Quyền); Bùi Đắc Thành; Nguyễn Văn Công (sinh 1971, ở xã Quang Trung, An Lão); Nguyễn Thanh Lâm, tức “Lâm Dư” (sinh 1973, ở số 81 Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng). Cùng với đó là cả một đội quân “sừng sỏ” gồm hơn 10 tên giang hồ cộm cán ở khu vực đường Đà Nẵng thời bấy giờ gồm: Nguyễn Đức Toán, tức “Thanh đầu bằng” (sinh năm 1989); Lê Tiến Công, tức “Công trố” (sinh năm 1986); Lê Ngọc Hùng, tức “Hùng Kim” (sinh năm 1989); Trần Minh Tuấn, tức “Tuấn trâu” (sinh năm 1986); Đào Quang Hưng, tức “Hưng Bình” (sinh năm 1987); Nguyễn Quang Huy, tức “Huy ngố” (sinh năm 1988); Phạm Thanh Bình, tức “Bình nổ” (sinh năm 1980); Trịnh Văn Cường, tức “Cường minh” (sinh năm 1988); Nguyễn Văn Phong, tức “Phong cọ ma” (sinh năm 1980); Đỗ Hồng Thái, tức “Thái Sơn” (sinh năm 1989); Hoàng Trung Hiếu, tức “Hiếu lác” (sinh năm 1989) và Phạm Thanh Phong, tức “Phong gầy” (sinh năm 1984).

Cả bọn được anh em “Chung ôn”, “Long ái” phân phát dao bầu, giáo, mác, tuýp sắt, gậy sau đó đi mai phục chờ nhóm của Thà. Đến khoảng 21h30 ngày 2-8-2005, phát hiện 2 xe taxi từ phía Cầu Bính, đoán biết là nhóm của Trần Văn Thà đã tới, cả bọn "Chung ôn", "Long ái" xô ra chặn đầu, dùng hung khí tấn công khiến nhóm của Thà phải tháo chạy.

Nhận định đối thủ sẽ quay lại huyết chiến nên để đề phòng chém giết lầm, “Long ái” ra lệnh cho đồng bọn cởi trần, áo quấn vào lưng và tiếp tục chờ. Khoảng 15 phút sau không thấy xe taxi quay lại nên Chung bảo: “Anh em tản ra đi về nhà Long ái”.

Khi nhóm Long đi được khoảng 50m thì đồng chí Bùi Tiến Tường, là Phó Trưởng Công an phường Hùng Vương, nhận được tin báo về vụ việc liền lập tức đi xe máy tiếp cận hiện trường, hô lớn: “Công an đây, tất cả đứng lại!”. Đám đối tượng lập tức bỏ chạy. Lúc này Chung lại hô: “Nó có một mình thôi…”. Sau đó tên Long xông vào ôm phía sau đồng chí Tường, Chung cầm ba chia (dạng giáo đầu gắn hai ngạnh nhọn) lao tới đâm từ phía trước, còn Bùi Đắc Thành dùng giáo phóng thẳng vào lưng đồng chí, Phan Hải Thành cầm tuýp sắt ném vào chân đồng chí Tường rồi vất hung khí tại hiện trường và bỏ chạy.

Thiếu tá Bùi Tiến Tường được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng sau đó đã truy bắt các đối tượng.

Bị cáo Bùi Đắc Thành tại phiên tòa

Ngày 26-4-2006, Toà án Nhân dân Hải Phòng xử phạt Phan Hải Thành 14 năm tù giam về tội Giết người; Phạm Thanh Bình 4 năm tù, Trần Minh Tuấn 3 năm tù, Lê Tiến Công 30 tháng tù, Nguyễn Quang Huy 24 tháng tù, Trịnh Văn Cường 24 tháng tù, Nguyễn Đức Toán 18 tháng tù, Đào Quang Hưng 18 tháng tù, Lê Ngọc Hùng 15 tháng tù, Nguyễn Văn Hậu 30 tháng tù cùng về tội Gây rối trật tự công cộng; Đoàn Mạnh Trung 12 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Ngày 19-5-2015, Trần Văn Chung bị bắt theo Quyết định truy nã. Toà án Nhân dân thành phố đã tuyên phạt hắn tử hình về tội Giết người.

Đối với Bùi Đắc Thành bỏ trốn, Cơ quan điều tra cũng đã ra Quyết định truy nã. Sau hơn 17 năm lẩn trốn, ngày 24-8-2022, Bùi Đắc Thành cuối cùng cũng sa lưới pháp luật. Ngày 27-3-2023, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng tuyên phạt Thành mức án chung thân về tội Giết người.

TÚ QUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích