Hải Phòng thêm 11 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19

21:14 06/04/2020

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế thành phố, ngày 6/4, thành phố có thêm 11 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19, đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đó là trường hợp của anh Đ.V.Q, sinh 1989, ở quận Lê Chân, làm trên Hà Nội từ ngày 23-25/3, từ ngày 26-27/3 ở Hải Phòng, ngày 28/3 đi Hạ Long từ 16h-18h, sau đó về Hải Phòng. Có triệu chứng sốt 39 độ, đau họng; ông B.V.T, sinh 1965, ở huyện Vĩnh Bảo, từ ngày 27/3 đến ngày 5/4 bệnh nhân đi từ Hòa Bình về Hải Phòng (không qua Hà Nội ), có triệu chứng nôn ra máu.

Anh T.V.V, sinh 1989, ở Thạch Thất, Hà Nội, ngày 26/3 từ Hà Nội đi Hải Phòng, có triệu chứng ho, tức ngực và khó thở nhẹ; ông Đ.T.H, 54 tuổi, ở huyện Vĩnh Bảo, chiều 31/3, lên nhà con trai tại Nam Từ Liêm, Hà Nội, tiền sử ho khan nhiều năm nay

Bà N.T. T.H, 51 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên) thường xuyên lấy hàng tại cầu Đá Bạc Quảng Ninh, có triệu chứng ho, rát họng, cảm giác tức ngực; chị N.T. T, 42 tuổi, ở quận Hồng Bàng, điều trị tại bệnh viện Bạch Mai về ngày 17/3, tiền sử Lupus ban đỏ.

Chị Đ.T.H.A, sinh 1999, ở quận Kiến An, làm thêm tại Hà Nội, đi nhiều nơi, ngày 31/3 về Hải Phòng, có triệu chứng đau họng, ho khan;

 Bà N.T.G, sinh 1969, ở huyện Cát Hải, điều trị tại bệnh viện Lao phổi Trung ương ngày 26/3-3/4

Chị H.T.L.A, sinh 1993, ở huyện Cát Hải, con gái bà N.T.G

 Chị N.T. T, sinh  1994, ở huyện Tiên Lãng, ngày 22/3 từ Hải Phòng đi Hà Nội, ngày 23/3 từ Hà Nội đi Nam định, ngày 29/3 từ Nam Định về Hải phòng.

 Anh N.Đ.A, sinh 1984, ở (Mỹ Đức, Hà Nội, làm nghề chở hàng, từ ngày 7-12/3 ở Lào sau đó về Việt Nam ở Cửa Lò –Hà Nội - Vinh - cửa khẩu Cầu Treo. Đến 3/4 từ Cửa khẩu Cầu Treo về Nghệ An rồi sáng 4/4 về Hải Phòng. Có triệu chứng ho, đau rát họng.

Một tin vui đối với Hải Phòng, trong ngày 6/4, Trung tâm Y tế dự phòng đã xét nghiệm và nhận kết quả âm tính với vi rút SARS-Cov-2 của 7 trường hợp nghi ngờ mắc, gồm: Anh N.V.X, sinh 1973, anh N.T.L, sinh 198, cùng ở huyện An Dương; anh Đ.T. T, sinh 197, ở quận Hồng Bàng; - Anh T.V.C, sinh 1987, ở huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình; anh H.H.Đ, sinh 1979, ở quận Hồng Bàng; cháu N.N.T, sinh 2015 và chị B.T.L, sinh 1983, cùng ở huyện Thủy Nguyên).

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi-rút SARS-Cov-2, từ ngày 22/3 đến hôm nay, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố lấy 1.433 mẫu xét nghiệm. Cụ thể, 180 mẫu nghi ngờ mắc COVID-19, thì 169 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, 11 mẫu chờ kết quả; 1.253 mẫu sàng lọc cho các trường hợp cách ly, 1.188 mẫu đã có kết quả âm tính, 65 mẫu chờ kết quả

Tính đến ngày 6/4, Hải Phòng có 385 trường hợp nghi nhiễm dịch COVID-19, trong đó 374 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính, 11 trường hợp chờ kết quả xét nghiệm.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông