Hội nghị lắng nghe ý kiến phản ánh của nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở

14:22 16/11/2017

Sáng 16-11, tại UBND xã Du Lễ (Kiến Thụy), Đoàn Giám đốc CATP vừa tổ chức Hội nghị lắng nghe ý kiến phán ánh của nhân dân đối với lực lượng Công an cơ sở. Dự hội nghị có đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, hội viên các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Coỏng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại hội nghị.

Thời gian qua, lực lượng Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xã Du Lễ luôn làm tốt công tác tuyên truyền, bảo đảm ANTT, tích cực phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Từ đầu năm đến nay, tổng số vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn là 7 vụ, giảm 3 vụ so với năm 2016 (trong đó, khởi tố 1 vụ, xử lý hành chính 3 vụ với 6 đối tượng). Bên cạnh đó, công tác quản lý hành chính, quản lý đối tượng, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2017, xã Du Lễ được đánh giá là xã trắng về ma túy. Công tác đảm bảo TTATGT cũng được chú trọng,.

Theo đó, lực lượng công an xã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 46 buổi tuần tra vây ráp, thường xuyên ứng trực tại các Chốt bảo vệ ANTT thuộc các địa bàn giáp ranh, góp phần không nhỏ vào công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Bình Khánh, Trưởng CAH Kiến Thụy trả lời những ý kiến thắc mắc của các đại biểu

Tại hội nghị, đã có 14 ý kiến của đại diện các tổ chức, ban ngành, đoàn thể và nhân dân về lực lượng công an cấp cơ sở, liên quan đến công tác hỗ trợ chế độ chính sách tiền lương cho lực lượng công an viên; thủ tục nhập sinh, quản lý sổ hộ khẩu, cấp thẻ căn cước…cùng các tệ nạn còn tồn tại trên địa bàn.

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, đại diện UBND xã cùng lãnh đạo CAH đã tiếp thu, ghi nhận và trực tiếp giải đáp các ý kiến thắc mắc của quần chúng nhân dân.

TG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông