Hội thi Hoa Thủy Tiên tại Đền Nghè diễn ra vào ngày 16/3 tới

18:46 12/03/2024

Bảo tàng Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Giám tuyển và ban hành thể lệ Hội thi Hoa Thủy Tiên tại Đền Nghè hưởng ứng Lễ hội Truyền thống nữ tướng Lê Chân năm 2024.

Theo đó, Trưởng Ban Tổ chức và Trưởng Ban Giám khảo Hội thi Hoa Thủy Tiên là bà Bùi Thị Nguyệt Nga -  Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng; ông Đỗ Hữu Tân, nghệ nhân Hoa Thủy Tiên Hải Phòng làm trưởng Ban Giám tuyển Hội thi.

Hội thi Hoa Thủy Tiên không giới hạn đối tượng dự thi, mỗi tác giả tham gia tối đa 2 tác phẩm từ loại hoa thủy tiên cánh đơn.

Tiêu chí đánh giá tác tác phẩm, tại vòng Giám tuyển các tác phẩm được gọt tỉa theo phong cách truyền thống, có tối thiểu 5 ngồng hoa trở lên, lá, hoa, rễ phát triển khỏe mạnh không có biểu hiện bị sâu bệnh, vết cắt gọn gàng, không ghép nhánh hoặc bất cứ bộ phận nào trên toàn bộ tác phẩm, tổng thể đạt thẩm mỹ.

Vòng Sơ khảo, mỗi tác phẩm được chấm 2 lần, Ban giám khảo bỏ phiếu chọn dựa trên số phiếu từ cao xuống thấp, tối đa 15 bát vào vòng chung khảo.

Hội thi Hoa Thủy Tiên được tổ chức vào 14 giờ, ngày 16-3 (tức ngày mùng 7, tháng 2 âm lịch) tại Đền Nghè

Tại vòng chung khảo, Ban Giám khảo dựa trên các tiêu chí  về củ, rễ, lá, hoa… về tổng thể hài hòa cân đối, có ý tứ, tạo cảm xúc tích cực, có giá trị thẩm mỹ cao. Mỗi tiêu chí chấm tối đa 10 điểm, tổng 5 tiêu chí tối đa 50 điểm.

Cơ cấu giải thưởng Hội thi Hoa Thủy Tiên gồm 1 giải nhất trị giá 2 triệu đồng; 2 giải nhì mỗi giải trị giá 1 triệu đồng, 3 giải ba mỗi giải 500 nghìn đồng; 9 giải khuyến khích mỗi giải 300 nghìn đồng. Các tác phẩm đạt giải được trưng bày tại các ban ở Di tích đền Nghè.

Dự kiến, Hội thi được tổ chức vào 14h ngày 16-3 (tức ngày mùng 7, tháng 2 âm lịch) tại Đền Nghè, số 53 Phố Lê Chân, phường An Biên (quận Lê Chân).

Việc tổ chức các hoạt động phục vụ Lễ hội nữ tướng Lê Chân tại di tích Đền Nghè nhằm đem đến cho Nhân dân và du khách  thập phương về chương trình Lễ hội phong phú đa dạng góp phần phát huy các nét đẹp văn hóa, nghi lễ truyền thống; giới thiệu về thân  thế, sự nghiệp, công lao to lớn của Nữ tướng Lê Chân. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tuyên truyền, giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”. 

VŨ DUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông