Huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế

15:06 22/10/2015

 

...
Đại biểu dự đại hội XV Đảng bộ thành phố tại phiên trù bị...

Sáng nay 22-10, tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XV chính thức được khai mạc. Tham dự đại hội có 350 đại biểu đại diện cho hơn 113 nghìn đảng viên toàn thành phố cùng 150 đại biểu khách mời, đại diện các cơ quan trung ương, tỉnh thành bạn và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh thành phố vừa tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Hải Phòng, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 cùng các sự kiện trọng đại của đất nước, khơi dậy truyền thống đầy tự hào của thành phố Trung dũng - Quyết thắng. Các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân thành phố đang nỗ lực thi đua lao động sản xuất, bảo đảm quốc phòng - an ninh; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - xã hội thiết thực; nhiều dự án lớn quan trọng được khởi công, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành đưa vào sử dụng, củng cố niềm tin tưởng về sự phát triển năng động của thành phố. Trên nền tảng đó, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang thành phố quyết tâm, vững bước tiến vào nhiệm kỳ 2015-2020, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội lần này diễn ra từ ngày 21 đến 24-10, có nhiệm vụ: tổng kết thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2010-2015, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020; Bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đại hội có ý nghĩa quan trọng đặc biệt, nắm bắt thời cơ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, huy động mọi nguồn lực, khai thác hiệu quả hơn các tiềm năng, lợi thế, đẩy nhanh đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo sự phát triển đột phá, hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại, như tinh thần Kết luận 72, đẩy mạnh thực hiện NQ32 của Bộ Chính trị “Xây dựng và phát triển Hải Phòng trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước”.

* Trước đó, vào chiều 21-10, cũng tại Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, đại hội đã họp phiên trù bị, bầu Đoàn chủ tịch gồm 15 đồng chí, Đoàn thư ký 3 đồng chí và Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí. Đại hội đã thông qua Chương trình, Quy chế, Nội quy đại hội và nghe phổ biến một số điểm Quy chế bầu cử trong Đảng. Tiếp đó, đại hội đã chia thành 10 tổ thảo luận, tham gia vào các dự thảo văn kiện đại hội XII của Đảng; các văn kiện đại hội XV Đảng bộ thành phố.

* Cũng trong buổi chiều 21-10, trước phiên họp trù bị, đồng chí Dương Anh Điền - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP dẫn đầu đoàn đại biểu dự đại hội gồm các đồng chí: Ủy viên thường vụ Thành ủy khóa XIV, Trưởng các đoàn đại biểu cơ sở, đại diện lãnh đạo Quân - Dân - Chính - Đảng thành phố… đã đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ thành phố và lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

LMT


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông