Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Kiến An lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

13:36 30/07/2020

Sáng 30-7, Đảng bộ quận Kiến An long trọng tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Lê Văn Thành –Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Thiếu tướng Bùi Công Chức – Phó Chính ủy Quân Khu III; Phạm Văn Hà – Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, cùng sự có mặt của 225 đại biểu đại diện cho trên 6.400 đảng viên của quận.
Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND TP; sự phối hợp chặt chẽ giữa các Sở, ban, ngành thành phố, cùng sự quyết tâm cao và nỗ lực chung của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân toàn quận, Kiến An đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, hoàn thành 17/17 chỉ tiêu, trong đó có 7/17 chỉ tiêu vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ V nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra. Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế bình quân hằng năm đạt 11,02%; tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành chuyển dịch đúng hướng.

Các đồng chí: Lê Văn Thành –Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Trần Văn Khuê – Bí thư Quận ủy Kiến An dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Phạm Văn Khanh – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Kiến An dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Trần Quang Minh – Chủ tịch UBND quận Kiến An dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Công tác thu ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hằng năm đều tăng so với cùng kỳ (tăng thu ngân sách bình quân 10,5% so với kế hoạch), vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác bồi thường GPMB phục vụ các dự án được chỉ đạo tích cực. Một số dự án được tập trung hoàn thành, đưa vào sử dụng. Chất lượng giáo dục được nâng lên; lĩnh vực y tế, dân số, văn hoá, lao động, thương binh, xã hội được đảm bảo. Công tác an sinh xã hội, phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh được triển khai kịp thời, hiệu quả. ANCT, TTATXH tiếp tục được duy trì, giữ vững ổn định. Quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố và tăng cường. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung thực hiện, góp phần ổn định tình hình địa phương. Năng lực quản lý, điều hành và tổ chức bộ máy chính quyền từ phường đến quận được nâng cao, hoạt động theo đúng Luật Tổ chức chính quyền địa phương; phát huy tốt vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội.

Các đại biểu dự Đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ quận Kiến An xác định rõ 3 khâu đột phá, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phấn đấu triển khai một số công trình trọng điểm như: Xây dựng khu đô thị thương mại tại tuyến đường World Bank, tại khu vực phường Lãm Hà (Chợ Sắt mới). Thu hút nhà đầu tư xây dựng khu đô thị sinh thái gắn với nghỉ dưỡng ven sông Đa Độ (thuộc địa bàn các phường Tràng Minh, Phù Liễn, Văn Đẩu) và khu thương mại, dịch vụ làng nghề và du lịch trải nghiệm (phường Nam Sơn). Đồng thời phấn đấu đạt một số chỉ tiêu: Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 16% - 18%/năm; tỷ trọng cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Công nghiệp, xây dựng: 45,87%; Thương mại, dịch vụ: 53,71%; Nông nghiệp: 0,42%. Thu ngân sách hằng năm tăng từ 15% - 20%. Đến năm 2025 phấn đấu thu ngân sách đạt 700 tỷ đồng trở lên; có từ 1.500 - 2.000 doanh nghiệp hoạt động...

Quang cảnh Đại hội

Tại phiên khai mạc, Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả phiên trù bị, báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ quận khóa V, nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Trần Văn Khuê – Bí thư Quận ủy Kiến An phát biểu khai mạc Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, thay mặt  BTV Thành ủy đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Kiến An đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh:

Với khát vọng của người dân Kiến An mong muốn quận phải phát triển nhanh, mạnh hơn nữa, sánh vai với các quận trung tâm của thành phố, Đại hội phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân, nhất là những nguyên nhân chủ quan, đề xuất giải pháp cụ thể, thiết thực, mạnh mẽ để khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, đưa Kiến An phát triển nhanh, bền vững, sớm trở thành đô thị văn minh, hiện đại của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Và để làm được điều đó, đồng chí đề nghị: Ngay sau Đại hội, Đảng bộ quận Kiến An cần bám sát tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76 của BTV Thành ủy, Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố, nhất là yêu cầu yêu cầu triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn quận để tạo thế lực cho Kiến An phát triển nhanh, mạnh, văn minh, hiện đại.

Các đồng chí: Lê Văn Thành –Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng lãnh đạo quận Kiến An qua các thời kỳ

Quận chủ động tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo cùng các cơ chế, chính sách của thành phố, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Sở, ban, ngành thành phố xây dựng đề án phát triển quận cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao, báo cáo đề xuất BTV Thành ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về phát triển quận. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh phát triển KT-XH, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, dân cư theo hướng du lịch, dịch vụ, công nghiệp, xây dựng. Phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến độ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; chủ trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ QP-AN, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; xây dựng Đảng bộ TSVM; phát huy dân chủ, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân...

  • Trước đó, các đại biểu đã tổ chức dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Bác Hồ tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Quận ủy, HĐND, UBND quận.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông