Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa thăm, tặng quà gia đình Thương binh, liệt sĩ, người có công trên địa bàn Kiến An

08:14 25/07/2020

Chiều 24/7, nhân kỷ nhiệm 73 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, đã dẫn đầu đoàn công tác thành phố có buổi tới thăm, tặng quà các gia đình Thương binh, Liệt sĩ, người có công tiêu biểu trên địa bàn quận Kiến An. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, địa phương liên quan.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, thăm hỏi sức khỏe ông Nguyễn Văn Thọ

Đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Văn Thọ, sinh 1950, ở tổ Tiến Bộ, phường Ngọc Sơn - người tham gia hoạt động trong kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và vợ chồng ông Trần Văn Cửu, sinh 1930; bà Nguyễn Thị Nhã, sinh 1931 - là bố mẹ liệt sĩ Trần Đức Long, ở phường Phù Liễn, Kiến An. 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Thọ

Tại các gia đình, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, trân trọng bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc với những cống hiến, hi sinh xương máu của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, dâng hương Liệt sĩ Trần Đức Long

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, thăm hỏi, tặng quà gia đình Liệt sĩ Trần Đức Long

 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng, thăm hỏi, tặng quà gia đình Liệt sĩ Trần Đức Long

Đồng thời đồng chí đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các gia đình. Động viên các gia đình khắc phục khó khăn, cố gắng giữ gìn sức khỏe, sống vui, khỏe cùng con cháu; phấn đấu vươn lên, tiếp tục tham gia, đóng góp vào các hoạt động, phong trào của địa phương; vận động con cháu chấp hành nghiêm mọi đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, địa phương...

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích