Khối công an huyện: Hiệu quả mới từ công trình, phần việc “Tăng cường tuần tra, chốt điểm - chủ động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự”.

10:42 06/05/2019

Quý 1 năm 2019,  Khối công an huyện (CAH) đã có nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều công trình phần việc phục vụ nhân dân, trong đó nổi bật là thực hiện công trình, phần việc “Tăng cường tuần tra, chốt điểm - chủ động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự”.

CBCS có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng

Có thể khẳng định, công trình phần việc “Tăng cường tuần tra, chốt điểm - chủ động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự” của khối CAH từ khi triển khai đã cho thấy hiệu quả tích cực, tỷ lệ điều tra phá án đạt 99%, tỷ lệ điều tra khám phá án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, tình hình ANCT trên địa bàn các huyện được giữ vững, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Bên cạnh việc kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự, ngăn chặn nhiều hành vi vi phạm pháp luật, thông qua thực hiện công trình phần việc còn phát huy tính hiệp đồng tác chiến, tạo thế trận phòng ngừa liên hoàn, được nhân dân ủng hộ.

Để thực hiện tốt công trình, phần việc đăng ký, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, mỗi đơn vị khối CAH đều chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể CBCS, đồng thời phân công rõ trách nhiệm tới từng Đội, Trạm, Công an xã, thị trấn...

Theo đó, các Đội nghiệp vụ tích cực phối hợp với lực lượng công an xã, xây dựng cụ thể, chi tiết kế hoạch tuần tra đêm phù hợp với từng địa phương như: thời gian (từ 20h hôm trước đến 1h sáng hôm sau); con người (mỗi tổ từ 3 đến 5 người); địa điểm; phương pháp….

Các đơn vị khối Công an huyện tiến hành ký giao ước thi đua

Nhằm đảm bảo tính cơ động, bất ngờ, mỗi đơn vị địa phương, căn cứ vào tình hình thực tế đều tổ chức các buổi tuần tra vũ trang, tuần tra đêm tại các tuyến đường trọng điểm về ANTT như các tuyến đường trục chính, đường quốc lộ, khu công nghiệp hay địa bàn có nhiều xóm trọ và các bến xe, địa điểm công cộng… đều sẽ tăng cường tần suất xuất hiện của lực lượng tuần tra vũ trang.

Bên cạnh các tổ tuần tra công khai, một số CAH như An Dương, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng còn triển khai các mũi trinh sát hóa trang, phối hợp với lực lượng CSTT, các tổ công tác đặc biệt tuần tra trong khu công nghiệp và địa bàn các xã, kiểm tra, xử lý các đối tượng lang thang, phạm pháp quả tang, điều khiển phương tiện giao thông có dấu hiệu nghi vấn, vi phạm pháp luật.

Với cách làm sáng tạo, quyết liệt trên của khối CAH thời gian qua đã ghi nhiều dấu ấn tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, kéo giảm số vụ phạm pháp hình sự; ngăn chặn, giải tán nhiều vụ tụ tập gây rối, có biểu hiện mất TTCC.

Đặc biệt, trong quá trình làm nhiệm vụ, các tổ tuần tra còn thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, qua đó kịp thời phát hiện, bắt quả tang nhiều đối tượng trộm cắp tài sản, tàng trữ, sử dụng vũ khí…Điển hình như CAH An Dương, trong quý 1 vừa qua đã tổ chức 36 buổi tuần tra vũ trang với 344 lượt CBCS tham gia.

Ngoài ra, BCH CAH trực tiếp chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH thành lập riêng 1 Tổ công tác thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường tiềm ẩn xảy ra tội phạm cướp, cướp giật tài sản để kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng.

Kết quả, qua công tác tuần tra chốt điểm, các lực lượng CAH đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 1 vụ vận chuyển trái phép chất ma túy; 4 vụ đánh bạc trong nhà dân, 1 vụ trộm cắp tài sản với 4 đối tượng; giải tán kịp thời 3 nhóm thanh niên tụ tập chuẩn bị đánh nhau, thu 5 dao kiếm…

Hay như CAH Cát Hải lại chọn Đội CSĐTTP về TTXH làm chủ công, phối hợp với các Đội, Trạm và Công an các xã, Thị trấn hàng ngày phân công 1 tổ công tác gồm 4 đồng chí tuần tra công khai trên các tuyến đường, các khu vực trọng điểm như thị trấn Cát Hải và Cát Bà, xã Hoàng Châu, Nghĩa Lộ trong khoảng thời gian từ 21h đến 24h hàng ngày.

Qua đó, đã kịp thời phát hiện, giải quyết 3 vụ đánh nhau, gây rối TTCC, bắt giữ 8 đối tượng phạm tội các loại, duy trì đảm bảo 4 xã trắng về ma túy.

Với đặc thù là huyện có nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ đi qua, CAH An Lão duy trì 3 tổ công tác tiến hành tuần tra trên các tuyến đường 212, 354, 25 và Quốc lộ 10 thời gian từ 22h đến 24h, 01h đến 3h các ngày trong tuần. Đặc biệt, tăng cường tuần tra đảm bảo ANTT tuyến Quốc lộ 10, tuyến đường 212 không để xảy ra các vụ việc phức tạp về ANTT…

Cùng với đó công an các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão cũng tổ chức hàng trăm lượt tuần tra chốt điểm mật phục đảm bảo ANTT trên địa bàn. Qua đó đã bắt giữ 6 đối tượng cướp giật, trộm cắp tài sản, tàng trữ dao kiếm …góp phần giữ vững ANTT địa phương.

Một kết quả nổi bật nữa mà công trình phần việc “Tăng cường tuần tra, chốt điểm - chủ động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự” mang lại đó là cùng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ANTT, CBCS ở mỗi đơn vị đã nâng cao nhận thức, nhiệt tình hưởng ứng và tích cực tham gia thực hiện các công trình phần việc, nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, năng động, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cùng với đó, qua thực hiện công trình phần việc “Tăng cường tuần tra, chốt điểm - chủ động phòng ngừa, đấu tranh tội phạm hình sự” đã giúp CBCS nhận thức đúng đắn hơn mục đích, ý nghĩa của mỗi công trình, mô hình, phần việc phục vụ nhân dân trong lực lượng CAND, qua đó tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; nâng cao trình độ nghiệp vụ, pháp luật, từ đó nâng cao uy tín của lực lượng công an đối với nhân dân, tạo được niềm tin yêu sự ủng hộ giúp đỡ của nhân dân với lực lượng công an huyện.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông