Vụ hỗn chiến tại phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn (ngày 20-10-2021): Khởi tố 16 đối tượng tội giết người, gây rối TTCC và che giấu, không tố giác tội phạm

12:46 24/11/2021

Sau 20 ngày huy động lực lượng tập trung điều tra, Cơ quan CSĐT - Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP, đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu để tiến hành khởi tố đối với các bị can liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại phường Vạn Hương (Đồ Sơn), chiều 20-10 vừa qua.
Đối tượng Thịnh (tức Thọ Phin)

Cụ thể, vào 15h30 cùng ngày (20-10), nhóm của Lưu Tiến Thịnh (tức Thọ Phin), sinh năm 1985, ở khu Vinh Quang, phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn, cùng 13 đối tượng khác, gồm: Phạm Đình Tùng (tức Tùng khỉ), sinh năm 1987, ở tổ Tân Hợp, phường Tân Thành, Dương Kinh; Cao Văn Đại, sinh năm 1989, ở thôn Vàm Dưới, xã Vinh Quang, Tiên Lãng; Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1989, ở phường Văn Đẩu, Kiến An; Lê Văn Trưởng, sinh năm 1986, ở thôn 2, xã Thuỷ Triều, Thuỷ Nguyên; Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1989, ởTDP Trung Nghĩa; Nguyễn Văn Khiển, sinh năm 1988, ởTDP Trung Nghĩa và Phạm Văn Cường, sinh năm 1995, ở TDP Quý Kim 2, cùng phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn; Vũ Hữu Điệp (tức Điệp vổ), sinh năm 1990, ở khu Bàng Đông, phường Bàng La, Đồ Sơn; Ngô Văn Hiệp (tức Hiệp dê), sinh năm 1989, ở phường Minh Đức, Đồ Sơn; Lò Văn Hải, sinh năm 1989, ở huyện Mường La, tỉnh Sơn La; cùng 3 đối tượng khác là Mạnh, Tuấn Anh, Dương (chưa rõ lai lịch, nhân thân) đi trên 3 xe ô tô vào công trường xây dựng Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, phường Vạn Hương, trên địa bàn quận này để thu mua phế liệu.

 

Một số đối tượng trong vụ án

Tại đây, nhóm của Thịnh có phát sinh mâu thuẫn với Phạm Tiến Tâm, sinh năm 1983, ở số 45 Lê Đại Hành, quận Hồng Bàng. Tâm là Trưởng phòng của Công ty Dịch vụ bảo vệ Trung Thành đang phụ trách bảo vệ tại dự án Đồi Rồng.

 Lời qua, tiếng lại, Hiệp có tát vào mặt của Tâm. Bị đánh, Tâm rời đi và thông báo cho các chốt bảo vệ đóng cửa cổng, không cho các xe ra vào để mời lực lượng Công an đến giải quyết.

Đến 16h cùng ngày, Nguyễn Văn Khiển đi xe định về trước nhưng ra đến cổng gặp nhóm nhân viên 6 người của Công ty CNT làm san lấp tại dự án Đồi Rồng, gồm: Cao Minh Tuấn (tức Tuần rừng), sinh năm 1987, ở tổ 11, phường Hoà Nghĩa, Dương Kinh; Lâm Việt Công (Công quạ), sinh năm 1990; Lâm Trung Ngọc (tức Kỳ), sinh năm 1983, ở số 79, gác 2, Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng; Đỗ Văn Cường, sinh năm 1984, ở thôn Tân Nam, xã Mỹ Đức, An Lão; Đào Nam Ninh, sinh năm 1986, ở khu 10 phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh; Đinh Ngọc Sơn (tức Sơn chồn), sinh năm 1988, ở thôn 5, xã Quảng Chính, Hải Hà, Quảng Ninh, chặn lại. Nhóm này có lấy gạch đập vỡ kính chắn gió xe ô tô Khiển đang lái.

Thấy vậy, Khiển liền lao xuống xe, dùng tay tát vào mặt Tuấn “rừng”. Ngay lúc này, nhóm của Thịnh cũng đến nơi. Các đối tượng lao ra nhổ cọc gỗ trồng cây ven đường đuổi đánh nhóm của Tuấn “rừng”.

 

Một số đối tượng trong vụ án

.

Nhân viên Công ty Trung Thành là Đinh Xuân Quân, sinh năm 1985, ở TDP số 5, phường Vạn Hương, Đồ Sơn, chứng kiến sự việc đã chạy về chốt bảo vệ tại cổng chính lấy gậy bóng chày lao vào đánh nhau với nhóm của Thịnh. Do nhóm Thịnh có tới 14 người, Quân bỏ chạy thì bị nhóm của Thịnh đập một nhát vào đỉnh đầu gây thương tích.

Cùng lúc Tuấn “rừng” dùng gạch, đá; Sơn “chồn”, Công “quạ”, Ninh dùng dao; Kỳ cầm dao và 1 khẩu súng ngắnCường cầm gậy, Lê Quang Tiến (sinh năm 1989, ở tổ 8, phường Vạn Hương, Đồ Sơn) cầm gậy lao vào đánh nhóm của Thịnh.

Khi Trưởng đang tìm cách bỏ chạy thì bị Tuấn “rừng” cầm đá ném ngã xuống đường. Được đà, 3 đối tượng gồm: Sơn “chồn”, Công “quạ”, Kỳ xông vào vung dao chém gục Trưởng.

Lực lượng Công an sau đó đã phải nổ súng trấn áp, mới khiến các đối tượng dừng cuộc chiến, tìm cách tháo chạyTuy nhiên, vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm Thịnh (tức Thọ Phin) và Tuấn “rừng” đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. 

Lê Văn Trưởng thuộc nhóm của Thịnh chết trên đường đi cấp cứu; 4 đối tượng khác bị thương, gồm: Hải, Tuân (nhóm của Thịnh); Ninh, Quân (nhóm của Tuấn “rừng”). Đáng chú ý, sau khi tiến hành sơ cứu vết thương, Đào Nam Ninh đã bỏ trốn tại bệnh viện, còn Đinh Xuân Quân khi sơ cứu do không phát hiện tổn thương nên không nhập viện điều trị.

Ngày 29-10, Cơ quan CSĐT - Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng, gồm: Cao Minh Tuấn, Lâm Trung Ngọc, Lâm Việt Công, Đinh Ngọc Sơn về tội Giết người. Đồng thời khởi tố bị can còn lại gồm: Lưu Tiến Thịnh, Nguyễn Văn Hùng, Ngô Văn Hiệp, Vũ Hữu Điệp, Nguyễn Văn Khiển, Cao Xuân Đại, Đinh Xuân Quân, Lê Quang Tiến về tội gây rối trật tự công cộng; khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lương Văn Hưng và Đặng Anh Tuấn về tội Che giấu tội phạm; với Hoàng Minh Tuấn và Nguyễn Đắc Hưng về tội Không tố giác tội phạm.

Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ, đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

 Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông