Ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022-2026.

17:20 23/08/2022

Sáng 23-8, tại Công an thành phố Hải Phòng, Cụm thi đua số 1 do Hội phụ nữ Công an thành phố Hải Phòng làm Cụm trưởng tổ chức Hội nghị ký kết Giao ước thi đua thực hiện phong trào “Phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình” giai đoạn 2022-2026 trong CAND của Hội Phụ nữ các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 (Khối Phụ nữ Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

 

Các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương tại Tượng đài nữ tướng Lê Chân

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Kim Liên – Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam -  Thành ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng; Thượng tá Nguyễn Thị Quế – Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; Thiếu tướng Vũ Thanh Chương -Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng; Đại tá Phạm Viết Dũng - Phó Giám đốc CATP Hải Phòng cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, Lãnh đạo Phòng PX03 và Ban Thường vụ Hội Phụ nữ các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 gồm: Hải Phòng, Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Đồng chí Thiếu tướng Vũ Thanh Chương - Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hải Phòng nhấn mạnh: Trong những năm qua, việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Xây dựng người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Công an nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì ANTQ; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”,

Hội Phụ nữ các đơn vị trong Cụm thi đua số 1- Khối Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã gặt hái được nhiều kết quả đáng ghi nhận, nhiều mô hình, công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhận trong phong trào thi đua đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Công an các đơn vị, từ đó nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội, khẳng định sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác chuyên môn cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững. Với những thành tích đã đạt được trong phong trào thi đua, nhiều năm liên tục các đơn vị đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an, Hội Liên hiệp phụ nữ các thành phố tặng Bằng khen.

Các đơn vị thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nội dung giao ước thi đua

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, Thiếu tướng Vũ Thanh Chương, Giám đốc CATP đề nghị, thời gian tới, Hội phụ nữ cần bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ Hội Phụ nữ Bộ Công an, sự hướng dẫn của Hội LHPN các thành phố và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP; đồng thời vận dụng phù hợp và sáng tạo vào nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp triển khai thực hiện nhằm tập hợp, thu hút, lôi cuốn được đông đảo cán bộ, hội viên tham gia. Triển khai tốt các nội dung, chỉ tiêu giao ước thi đua được ký kết tại Hội nghị hôm nay, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác do Bộ Công an, Công an các địa phương và Hội LHPN các thành phố đang chỉ đạo nhằm đạt được kết quả cao nhất.

Đại diện Hội phụ nữ công an 5 thành phố trực thuộc trung ương ký kết giao ước thi đua

Tại hội nghị, Hội phụ nữ Công an các đơn vị trong Cụm đã thống nhất ký kết Giao ước thi đua với các nội dung thi đua, chỉ tiêu trọng tâm; đồng thời đề ra biện pháp, kế hoạch hành động cụ thể, thống nhất Quy chế hoạt động để tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua, bảo đảm cụ thể, thiết thực, sát với tình hình, nhiệm vụ chuyên môn và thế mạnh của từng địa phương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Việc tổ chức xây dựng và phát động phong trào nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, tiếp tục khơi dậy và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo, sự tận tâm, tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn, thử thách trong Phụ nữ Công an nhân dân, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc, đóng góp tích cực trong công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ Công an nhân dân trong thời kỳ đổi mới, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đam.

Thời gian tới, Hội phụ nữ Công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy các kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua, tận tâm, trách nhiệm xây dựng người phụ nữ Công an bản lĩnh, nhân văn, kỷ cương, trách nhiệm vì An ninh Tổ quốc, vì hạnh phúc gia đình.

Tú Quyên

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích