Tổng kết phong trào thi đua thực hiện công tác dân số-KHHGĐ năm 2019

14:27 24/12/2019

Sáng 24-12 tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Sở Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2019, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến gắn với Kỷ niệm ngày dân số Việt Nam 26/12.

Đến dự có các đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục dân số Bộ Y tế; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ và lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

 

Phó Tổng cục trưởng-Tổng cục Dân số -KHHGĐ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Lan tặng bằng khen các tập thể, cá nhân

Năm 2019, công tác DS-KHHGĐ của thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu như: Tỷ suất sinh giảm so với cùng kỳ 2018, tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên của toàn thành phố ổn định ở mức dưới 1%; tỷ số giới tính khi sinh tiếp tục được khống chế 112,03/100; tỷ lệ sàng lọc trước sinh, sơ sinh đạt vượt chỉ tiêu kế hoạch giao (113,21%); tổng số người sử dụng mới biện pháp tránh thai hiện đại đạt và vượt kế hoạch năm (103,27%).

Các hoạt động mô hình, đề án, dự án nâng cao chất lượng dân số đã được duy trì triển khai sâu rộng trên toàn thành phố, phát huy hiệu quả, góp phần tích cực vào nỗ lực nâng cao chất lượng dân số.

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam tặng bằng khen các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, các đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ thành phố và Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục dân số Bộ Y tế biểu dương kết quả ngành dân số thành phố đạt được năm 2019, đồng thời chỉ ra một số hạn chế như: mức sinh không đồng đều giữa các địa phương. Số sinh con thứ 3 chưa giảm; tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh có chiều hướng giảm nhưng còn ở mức cao; các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số mới đạt kết quả bước đầu, chưa được mở rộng và chưa có chiều sâu.

Đồng chí đề nghị, năm 2020, ngành y tế tập trung thực hiện tốt một số nội dung: nắm vững định hướng, mục tiêu, chính sách dân số trong giai đoạn hiện nay để triển khai thực hiện  đạt kết quả cao, chuyển trọng tâm theo hướng dân số và phát triển hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng dân số.

Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh, đổi mới các hoạt động truyền thông về dân số; tiếp tục vận động mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con; kiểm soát chỉ số giới tính khi sinh. Bên cạnh đó, đồng chí yêu cầu Sở y tế, Chi cục DS – KHHGĐ chỉ đạo triển khai sâu rộng các mô hình, đề án, nâng cao chất lượng dân số; quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản…

Nhân dịp này, Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương"Vì sự nghiệp dân số" cho 116 cá nhân, tặng giấy khen cho 12 tập thể, 24 cá nhân; Ủy ban nhân dân thành phố tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 13 cá nhân, Sở y tế đã tặng giấy khen cho 21 tập thể và 28 các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân số.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông