Làm rõ những hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn

15:05 22/08/2012

Ngày 21-8, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cùng đoàn công tác đi kiểm tra thực địa về tình hình sản xuất nông nghiệp sau cơn bão số 5 tạihuyện Vĩnh Bảo và làm việc với UBND TP về lĩnh vực nông nghiệp. Cùng làm việc về phía thành phố có các đồng chí: Dương Anh Điền - Chủ tịch UBND TP, Đỗ Trung Thoại - Phó chủ tịch UBND TP và đại diện các sở, ban ngành thành phố.  

Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra vận hành trạm bơm Thượng Đồng
Bộ trưởng Cao Đức Phát kiểm tra vận hành trạm bơm Thượng Đồng

Tại huyện Vĩnh Bảo, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã cùng đoàn đi thị sát tình hình sản xuất nông nghiệp sau cơn bão số 5 tại trạm bơm Thượng Đồng, Cộng Hiền; kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) ở xã Nhân Hòa, tình hình sinh trưởng của lúa tại khu vực trên 3.000ha diện tích lúa bị ngập lụt thuộc xã Cao Minh và thăm khu trang trại nuôi lợn tập trung tại xã Vĩnh An.
Theo báo cáo của UBND TP, giá trị sản xuất nông - lâm - thủy sản 6 tháng đầu năm toàn thành phố ước đạt 2.208,2 tỷ đồng, tăng 5,01% so với cùng kỳ 2011. Trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tính đến hết tháng 7, kết quả bình quân toàn thành phố đạt 7,16 tiêu chí. Hiện có 119/138 xã hoàn thành phê duyệt quy hoạch, 3 xã phê duyệt đề án xây dựng NTM (Minh Tân, Phù Ninh, Đoàn Xá). Về các công trình thủy lợi, thành phố hiện có 452 trạm bơm hư hỏng nặng và hoạt động kém hiệu quả…

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đánh giá cao sự quan tâm, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, UBND TP, cấp ủy và chính quyền các cấp đã quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Đây cũng là nguyên nhân nhiều năm qua vấn đề nông nghiệp, nông thôn phát triển vững chắc, tốc độ khá cao. Riêng 6 tháng đầu năm 2012, nông nghiệp, nông thôn ở Hải Phòng có bước phát triển tương đối tốt, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, cải thiện đời sống của bà con nông dân.

Theo đó, thời gian tới thành phố Hải Phòng cần làm rõ những hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn, trong đó tập trung vào các giải pháp đa dạng hóa cây trồng xen đất lúa; đồng thời cần giúp đỡ huyện, xã đưa những cây trồng đem lại thu nhập cao cho bà con; tiếp tục thúc đẩy phát triển chăn nuôi theo hướng công nghiệp, nâng cao sức cạnh tranh và kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ nông dân tháo gỡ khó khăn và đảm bảo chăn nuôi không gây ô nhiễm môi trường.

Thành phố cần chủ động rà soát lại quy hoạch thủy sản, tập trung vào sản xuất giống. Đối với xây dựng NTM, thành phố chỉ đạo các địa phương hoàn thành xong quy hoạch, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất và xây dựng hạ tầng phục vụ nông nghiệp trong năm 2012; xây dựng huyện đảo Bạch Long Vỹ trở thành Trung tâm hậu cần nghề cá trên biển và có chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ. 


TK - VH


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích