Làm việc với lãnh đạo thành phố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Cụ thể hóa cơ chế đặc thù cho Hải Phòng phát triển

09:03 27/06/2017

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri CLB Bạch Đằng

Chiều 26-6, tại Trung tâm hội nghị thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam đã có buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Cùng dự có đồng chí Mai Tiến Dũng - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành và cơ quan Trung ương.

Tiếp và làm việc với Thủ tướng Chính phủ, về phía thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; các đồng chí Ủy viên thường vụ Thành ủy, thường trực HĐND - UBND - UBMTTQVNTP, đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của thành phố.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2017.

Trên cơ sở các ý kiến đánh giá, phân tích về những kết quả, cơ hội, cũng như vướng mắc của thành phố tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những kết quả tích cực của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hải Phòng. Thủ tướng cho rằng, so với các địa phương khác, Hải Phòng đã có những bước tiến vượt bậc, phát triển có chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Đặc biệt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh đã đạt những thành tựu quan trọng. Đó là những kết quả xứng đáng, củng cố vị thế là cực tăng trưởng, là trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, là cửa chính ra biển của khu vực phía Bắc. Thủ tướng cho rằng, Hải Phòng với vị trí tiền đồn, cần chủ động phối hợp với các cơ quan Trung ương, đề xuất những cơ chế mới, bước vào giai đoạn phát triển mới với những tiêu chí cao hơn.

Dành thời gian phân tích sâu về những hạn chế của Hải Phòng, Thủ tướng gợi mở nhiều chủ trương phát triển về hạ tầng kinh tế, hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới…

Đồng thời chỉ đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương cần đổi mới mạnh mẽ về tư duy, phối hợp chặt chẽ với Hải Phòng để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn. Thủ tướng yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố nâng cao nhận thức, đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh.

Về kinh tế phải đặc biệt chú trọng đến quy hoạch và quản lý quy hoạch, phát triển đồng bộ các ngành sản xuất, khai thác tối đa các nguồn lực, đi đôi với cải cách hành chính triệt để, duy trì và nỗ lực đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Thủ tướng khẳng định, sẽ cụ thể hóa các cơ chế đặc thù để tạo động lực cho Hải Phòng phát triển.

*Trước đó, vào buổi sáng cùng ngày, các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Nghĩa - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tiếp xúc cử tri tại CLB Bạch Đằng, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa 14.

Thủ tướng khẳng định các ý kiến của cử tri tại buổi tiếp xúc thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao đối với những vấn đề lớn của thành phố Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung, rất thiết thực với cuộc sống. Thủ tướng cũng khẳng định quyết tâm điều hành linh hoạt của Chính phủ để phát triển, ổn định  kinh tế vĩ mô đồng thời  nêu rõ, đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội lớn, để đạt mục tiêu đề ra đòi hỏi sự quyết tâm cao, đồng sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, trong đó có thành phố Hải Phòng.

* Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hải Phòng, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947 * 27-7-2017), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà đại tá Phan Quốc Dũng - sinh 1954, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam quận Hồng Bàng tại 63 Tam Bạc; thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Thị Minh - sinh 1918, lão thành cách mạng, tại địa chỉ 2A Phan Chu Trinh, cùng quận Hồng Bàng.

LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích