Lần thứ 3 “nhập kho”

15:33 24/10/2018

TAND huyện Kiến Thụy vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Vũ Tuấn Anh, sinh 1981, ở thôn Tiền Anh, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mặc dù có 3 con, nhưng do ham chơi lười lao động, lại nghiện ma túy có thâm niên, nên Vũ Tuấn Anh đã đẩy tổ ấm nhỏ của mình vào cảnh ly tán, vợ chồng đường ai nấy bước.

Còn bảo thân Vũ Tuấn Anh đã tự ghi vào lý lịch của mình 2 tiền án. Đó là vào tháng 12-2010, bị TAND quận Dương Kinh phạt 36 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; tháng 4-2015, lĩnh 30 tháng tù của TAND huyện Kiến Thụy về tội “Trộm cắp tài sản”. Vừa mãn hạn tù về gia đình chưa được bao lâu, hắn lại tiếp tục nhúng chàm.

Ngày 24-5-2018, anh Trần Quang Hào, ở thôn Đại Thắng, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy có đơn trình báo CAH Kiến Thụy về việc gia đình anh bị kẻ gian trộm cắp mô tơ điện của máy trộn bê tông và nghi ngờ Vũ Tuấn Anh đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Quá trình điều tra xác định, do trước dó Vũ Tuấn Anh phát hiện thấy khu vực vỉa hè trước cửa quán đang xây của gia đình anh Trần Quang Hào, ở gần khu tưởng niệm vương triều nhà Mạc, thuộc thôn Đương Thắng, xã Ngũ Đoan, có 1 máy trộn bê tông không có người trông coi.

Thấy ngon xơi, đến 23h ngày 4-5-2018, Vũ Tuấn Anh đi xe đạp mini màu xanh, mang theo 1 cờ lê từ nhà đến khu vực để máy trộn bê tông, dùng cờ lê mang theo tháo mô tơ điện rồi đặt lên sau yên xe đạp, dùng áo phủ lên để che giấu.

Sau khi trộm cắp được mô tơ, Vũ Tuấn Anh mang bán cho ông Vũ Quốc Cường, ở ngõ 202 Miếu Hai Xã, quận Lê Châ,n được 700.000 đồng và chi tiêu sạch. Ngày 28-5-2018, do sợ bị phát hiện, Vũ Tuấn Anh đã đến nhà ông Cường chuộc lại chiếc mô tơ trên. Ngày 29-5, Vũ Tuấn Anh đến CAH Kiến Thụy đầu thú và giao nộp chiếc mô tơ điện trên.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Kiến Thụy kết luận: chiếc mô tơ điện cho Vũ Tuấn Anh trộm cắp có trị giá 900.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, cũng như trước bục khai báo, bị cáo Vũ Tuấn Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Vũ Tuấn Anh 15 tháng tù do phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 điều 173 BLHS.

Trong vụ án này, ông Vũ Quốc Cường là người đã mua chiếc mô tơ điện. Quá trình điều tra xác định khi giao dịch mua bán, ông Cường không biết chiếc mô tơ trên do Vũ Tuấn Anh phạm tội mà có nên cơ quan điều tra không xử lý.

 Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông