Lãnh đạo thành phố tri ân các gia đình thương binh liệt sỹ

14:39 25/07/2014

 

Phó bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thăm gia đình liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải
Phó bí thư Thành ủy Lê Văn Thành thăm gia đình liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải

* Chiều 24-7, nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27-7-1947 * 27-7-2014), đồng chí Lê Văn Thành - Phó bí thư Thành ủy đã thăm và tặng quà gia đình các liệt sỹ đã hy sinh trong trận chiến đấu bảo vệ chủ quyền tổ quốc tại đảo Gạc Ma (Trường Sa) ngày 14-3-1988.

Đồng chí Lê Văn Thành đã đến thăm gia đình ông Đoàn Tuấn Nghĩa và bà Nguyễn Thị Đầy, hiện ở số 1/170 Vũ Chí Thắng, phường Nghĩa Xá, quận Lê Chân, là bố mẹ của liệt sỹ Đoàn Đắc Hoạch (sinh năm 1960, Thủy thủ trưởng tàu 604, Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Hải quân); thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Cứ và bà Nguyễn Thị Hộ hiện ở xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên, là bố mẹ của liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1967, thủy thủ 604, Hải đội 1, Lữ đoàn 125 Hải quân).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Lê Văn Thành đánh giá cao sự hy sinh của các liệt sỹ, đã dũng cảm quên mình vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc; chia sẻ sự mất mát của các gia đình và khẳng định sự ghi công của Đảng, nhà nước và nhân dân đối với các anh hùng liệt sỹ, động viên các gia đình phát huy truyền thống cách mạng, tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, cống hiến vào sự nghiệp chung của thành phố và đất nước. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quận Lê Chân và huyện Thủy Nguyên quan tâm hơn nữa đến các gia đình có công với nước.

Nhân dịp này, đồng chí Lê Văn Thành đã gửi quà, lời động viên tới gia đình bà Trần Thị Ngọ, hiện ở thôn Phong Niên, xã Văn Phong (Cát Hải), là mẹ liệt sỹ Bùi Bá Kiên (sinh năm 1967, chiến sỹ thuộc lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân), hy sinh tại đảo Gạc Ma ngày 14-3-1988.

* Sáng 23-7, đoàn đại biểu Hội CCB, Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan Văn phòng TW Đảng cùng cơ quan Văn phòng Thành ủy Hải Phòng đến thăm, tặng quà các gia đình liệt sỹ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa.

Tại huyện Kiến Thụy, đoàn đến thăm, tặng quà gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Nam (sinh năm 1963, hy sinh ngày 6-4-1990), hiện được anh trai liệt sỹ là ông Nguyễn Văn Cao thờ cúng tại xã Đông Phương; thăm, tặng quà gia đình liệt sỹ Hoàng Kim Thủy (sinh năm 1969, hy sinh ngày 6-9-1989), hiện được anh trai liệt sỹ là ông Hoàng Kim Soòng thờ cúng tại thôn 2, xã Kiến Quốc. Tại quận Đồ Sơn, đoàn đến thăn, tặng quà gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1958, hy sinh ngày 18-7-1983), hiện được em trai liệt sỹ là ông Nguyễn Văn Thủy thờ cúng tại phường Ngọc Hải.

Đoàn đã động viên, chia sẻ và bày tỏ sự biết ơn đối với những mất mát của các gia đình, sự hy sinh của các liệt sỹ trong công cuộc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc, mong muốn các gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, đóng góp vào sự nghiệp phát triển của đất nước.

* Sáng 24-7, đồng chí Trần Ngọc Vinh, Thành ủy viên, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố tới thăm, tặng quà một số gia đình chính sách, có công với Cách mạng trên địa bàn huyện An Dương và quận Hải An.

Tại huyện An Dương, đoàn tới thăm ông Trần Văn Tiến, ở thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, là thương binh nặng ¼, mất 91% sức khỏe, thường xuyên ốm đau và bà Nguyễn Thị Lộc, ở thôn Cách Hạ, xã Nam Sơn, là vợ liệt sĩ Hoàng Văn Hải, hiện đang ở một mình, gia đình neo đơn, khó khăn… Đồng chí Trần Ngọc Vinh thăm hỏi, động viên các gia đình khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Hiên, ở tổ dân phố số 4 phường Nam Hải, là vợ liệt sĩ Lê Văn Thi và bà Lê Thị Nhớn, ở tổ dân phố Cát Bi 1, phường Tràng Cát, là mẹ liệt sĩ Nguyễn Văn Miến, đồng chí Trần Ngọc Vinh ân cần hỏi thăm sức khỏe bà Hiên và bà Nhớn, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến vẻ vang của hai gia đình cho sự nghiệp cách mạng, mong muốn các bà khỏe mạnh.

* Sáng 23-7, Hội chữ thập đỏ Cựu chiến binh Trung đoàn 5 Hải Phòng tổ chức buổi gặp mặt thân mật tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Lũ (quê Thái Bình), 5 gia đình liệt sĩ tiêu biểu và 102 thương, bệnh binh của trung đoàn và ủng hộ quỹ Ngân hàng bò của Hội Chữ thập đỏ TP 15 triệu đồng.

Trung đoàn 5 thuộc sư đoàn 350, Quân khu 3, được giao nhiệm vụ huấn luyện và chi viện cho chiến trường Nam Bộ và nước bạn Lào, Campuchia với 113 tiểu đoàn, 72.000 quân. Thời bình, Trung đoàn 5 tiếp tục phát huy phẩm chất anh bộ đội cụ Hồ, có nhiều hoạt động ý nghĩa: ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung hàng chục tấn hàng, quần áo, sách vở; xây dựng và sửa chữa 4 ngôi nhà tình nghĩa; tìm kiếm hơn 50 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại gia đình và nghĩa trang liệt sĩ…

Nhóm PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông