Liên đoàn Lao động thành phố: Thăm, tặng quà các chốt kiểm soát dịch COVID-19 liên ngành

15:22 20/08/2020

Nhằm chia sẻ, động viên tinh thần các lực lượng trong tuyến đầu chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch Covid- 19 liên ngành trên địa bàn thành phố,

những ngày qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức 4 đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Liên đoàn làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà 9 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 liên ngành tại các cửa ngõ ra, vào thành phố bằng đường bộ trên địa bàn thành phố, mỗi chốt 10 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Bùi Thị Ngọc tặng quà chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành số 8

Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà: Chốt số 1: Tại khu vực Ga Dụ Nghĩa, đường 5A, huyện An Dương; Chốt số 2: Tại đường Quốc lộ 17B, phía huyện An Dương (Khu vực tiếp giáp huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương); Chốt số 3: Tại Ngã ba Quý Cao, thuộc xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương (Giáp huyện Tiên Lãng); Chốt số 4: Tại đường Quốc lộ 37, khu vực cầu Chanh, huyện Vĩnh Bảo (Khu vực tiếp giáp tỉnh Hải Dương);

Chốt số 5: Tại bến phà Quang Thanh, huyện An Lão; Chốt số 6: Tại bến phà Dinh, huyện Thủy Nguyên; Chốt số 7: Tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống Quốc lộ 10, huyện An Lão; Chốt số 8: Tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh; Chốt số 9: Tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống đường 356, quận Hải An.

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP Đào Thị Huyền, thăm tặng quà chốt kiểm soát dịch bệnh số 6
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hoàng Đình Long thăm, tặng quà chốt kiểm soát số 5

Tại các nơi tới thăm và tặng quà, các đồng chí Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố hỏi thăm, động viên, chia sẻ những khó khăn, vất vả của các cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội và nhân viên y tế trong thực hiện nhiệm vụ trực chốt, kiểm soát 24/24; đồng thời chúc các cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế giữ gìn sức khỏe, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân trong khi làm nhiệm vụ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng thành phố ngăn chặn, không để dịch COVID-19 xuất hiện và lây lan tại thành phố Hải Phòng.

TB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông