Sa lưới sau gần 1 năm lẩn trốn

17:49 05/01/2020

Không công ăn việc làm ổn định, để có tiền tiêu xài, trưa 8-3-2018, Phạm Hà Quảng, sinh 1989, ở thôn Phương Trì, xã Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, bắt xe buýt từ đường Lạch Tray vào Trung tâm thành phố nhằm rình sơ hở ra tay trộm cắp. Đi đến số nhà 51 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, phát hiện trên vỉa hè có chiếc xe máy hiệu Wave, BKS: 15B1-77422, của ông Nguyễn Trường Giang, sinh 1962, ở số 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, không có người trông coi, Quảng liền nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Đợi đi hết tuyến xe buýt đến đường Đà Nẵng, hắn bắt xe quay ngược lại ngã 4 giao cắt giữa đường Trần Quang Khải – Đinh Tiên Hoàng thì xuống xe, tiến thẳng đến nhà số 51 Đinh Tiên Hoàng. Quang sát thấy xung quanh vắng người qua lại, Quảng dùng tuốc - nơ - vít mở ổ khóa điện chiếc xe rồi nhảy lên phóng thẳng. Sau đó, Quảng bán chiếc xe cho một người không quen biết lấy 1,2 triệu đồng. Theo kết luận định giá tài sản, chiếc xe mà Quảng đánh cắp của ông Giang trị giá 8 triệu đồng.

Về phía Quảng, sau gần 1 năm bỏ trốn khỏi địa phương, hắn đã bị bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT - CAQ Hồng Bàng. Ngày 2-5-2019, khi đưa vụ án ra xét xử, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt Phạm Hà Quảng 15 tháng tù giam vì tội trộm cắp tài sản. Cộng với hình phạt 15 tháng tù của Tòa án Nhân dân huyện An Dương đối với Quảng vì tội trộm cắp tài sản, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 tháng tù giam.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông