Lĩnh án vì khiến nữ sinh vị thành niên làm mẹ đơn thân

15:55 28/10/2017

Quen nhau trên mạng xã hội, Nguyễn Văn Thắng (tức Cún), sinh 1997, ở thôn Phong Cầu, xã Đại Đồng, Kiến Thụy buông những lời ong bướm, khiến nữ sinh vị thành niên sập bẫy tình. Sau nhiều ngày tâm sự trên mạng xã hội, lợi dụng sự ngây thơ, thiếu hiểu biết của cháu Trần Thị M. sinh 2001, ở xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy. Thắng đã 3 lần rủ cháu M. vào nhà nghỉ “làm chuyện người lớn”. Kết cục, cháu M. có thai và buộc sinh con gái, phải làm mẹ đơn thân ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Cháu M. Đã sinh bé gái vào ngày 2-5-2017.

Lần thứ nhất: cuối tháng 6-2016, Thắng nhắn tin vào ĐTDĐ của cháu M. rủ cháu đi chơi, M. đồng ý. Thắng đi xe mô máy Sirius BKS 16M7 - 0525 đến đầu ngõ nhà cháu M. chở cháu đi và rủ M. vào nhà nghỉ Hòa Bình thuộc tổ 4, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh. Tại phòng  số 4 trong nhà nghỉ, Thắng nói muốn giao cấu và được M. đồng ý. Sau khi quan hệ tình dục, Thắng và M. ngủ tại nhà nghỉ, sau đó trả tiền thuê phòng và chở cháu M. về nhà.

Lần thứ hai: Giữa tháng 7-2016, cháu M. đang ở nhà anh họ ở xã An Đồng, huyện An Dương, Thắng nhắn tin rủ đi chơi, M. đồng ý. Thắng đi xe máy đến đón rồi rủ H. vào nhà nghỉ Phú Trường, ở phường Đa Phúc, Dương Kinh. Tại phòng số 204 của nhà nghỉ, Thắng và M. đã quan hệ tình dục. 

Lần thứ 3: Giữa tháng 8-2016, cháu M. đang ở nhà anh họ, Thắng nhắn tin rủ đi chơi rồi sau đó đưa vào nhà nghỉ Hòa Bình thuộc tổ 4, Hưng Đạo, Dương Kinh. Tại phòng số 5 trong nhà nghỉ, cả hai giao cấu với nhau.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác định, khi thắng giao cấu với cháu M. Thắng đã được 19 tuổi 5 tháng. Tại thời điểm Thắng thực hiện hành vi giao cấu lần đầu với cháu M. thì cháu 15 tuổi 27 ngày. Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP kết luận Nguyễn Văn Thắng là bố đẻ của con gái do Trần Thị M. sinh hạ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thắng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Viện KSND quận Dương Kinh đã truy tố Nguyễn Văn Thắng về tội: “Giao cấu với trẻ em” theo khoản 2 Điều 115 BLHS.

Vừa qua, TAND quận Dương Kinh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án trên. Hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ xâm hại tới sự phát triển bình thường về tâm sinh lý, sức khỏe và tinh thần của trẻ em gái là khách thể được pháp luật bảo vệ mà còn gây dư luận xấu trong xã hội, vi phạm thuần phong mỹ tục của dân tộc. Bị cáo biết rõ cháu M. chưa đủ 16 tuổi nhưng vì dục vọng thấp hèn của bản thân vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội với người bị hại.

Sau khi phân  tích tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội cùng các tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 4 năm 6 tháng tù về tội danh trên.

 Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông