Lý giải hiện tượng chim, cò bay về đảo Bầu tại huyện An Lão

22:21 02/10/2017

Thời gian gần đây, tại khu vực đảo bầu thuộc địa phận xã Thái Sơn và Mỹ Đức, huyện An Lão hàng ngày xuất hiện hàng nghìn con cò bay về trú ẩn và sinh sản.

Ông Bùi Minh Họa- chủ quản lý khu đầm Bầu cho biết: 3 năm trở lại đây, tại khu vực khóm tre nằm trong đảo Bầu xuất hiện nhiều cò, chim bay về trú ngụ và sinh sản. Tại đây, cao điểm có đến hàng vạn con cò bay ngập trời quanh khu vực đảo Bầu về đậu đỗ, sinh sản. Ban ngày chúng bay đi kiếm ăn, đến tối bay về trú ngụ.

Lý do cò bay về nhiều theo giải thích của ông Họa do khu vực đầm Bầu hội tụ đủ những yếu tố tự nhiên, môi trùờng phù hợp giúp loài cò kiếm sống và sinh sản. Thêm vào đó, tại khu vực đầm ông nuôi thả nhiều cá, vào những đợt thu hoạch, tháo nước tát ao, cò bay về bắt cá dưới ao.

Được biết, để bảo vệ đàn cò Sở NN&PT-NT đã cắm biển cấm săn bắt cò tại khu vực này, ông Họa cũng dự định trồng 10 ha tre vân để đàn cò thêm chỗ trú ngụ.  

Khu vực đầm Bầu rộng khoảng 76 ha, trên địa bàn xã Thái Sơn và Mỹ Đức thuộc huyện An Lão. Hiện tại khu vực này đang được đơn vị quản lý xây dựng quy hoạch thành khu du lịch sinh thái gắn với các sản phẩm nông nghiệp.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông