Tàng trữ súng và ma túy trong nhà trọ

11:54 29/08/2017

Cùng cảnh vợ chồng ly tán, nên Su Feng (tức Tô Phong), sinh 1985, ở đường Cổ Dung, thị trấn Xí Sa, khu cảng khẩu, TP Phòng Thanh Cảng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc và Nguyễn Thị Như Quỳnh, sinh 1983, ở thố 70/191 đường Lê Lợi, Gia Viên, Ngô Quyền, yêu nhau thắm thiết. Tô Phong xuất cảnh trái phép sang Việt Nam, cùng Quỳnh thuê nhà trọ sống chung như vợ chồng. Hàng ngày, cặp vợ chồng hờ này đắm chìm trong ảo giác của ma túy “đá” để rồi phải dắt nhau vào vòng lao lý.

Hồi 14h ngày 14-1-2017, tại số nhà 5/55/162 đường Trung Lực, phường Đằng Lâm, Hải An, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP kết hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Tô Phong và Nguyễn Thị Như Quỳnh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 4 túi nilon, 1 hộp nhựa màu trắng đều chứa các tinh thể màu trắng, 1 lọ thủy tinh chứa tinh thể màu trắng lẫn màu hồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tô Phong và Nguyễn Thị Như Quỳnh, tại số nhà trên, thu giữ 2 khẩu súng dài, 1 khẩu súng ngắn, 88 viên đạn, 1 vật dạng lựu đạn, 1 vật dạng quả nổ, 1 hộp nhựa chứa tinh thể màu trắng, 1 cân điện tử, 4  ĐTDĐ và số tiền trên 57 triệu đồng.

Bị cáo Tô Phong và Nguyễn Thị Như Quỳ (ảnh Hồng Hải)

Viện khoa học hình sự Tổng cục cảnh sát kết luận: số tinh thể màu trắng thu giữ khi bắt quả tang có trọng lượng 124,22g, qua giám định là methamphetamine; khẩu súng thu của Tô Phong gửi giám định thuộc vũ khí quân dụng; 40 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng; 1 vật dạng lựu đạn, 1 vật dạng quả nổ, các súng, đạn khác không thuộc vũ khí quân dụng.

Tại cơ quan điều tra, bị can Tô Phong khai nhận: Cuối năm 2016, Tô Phong mua 1.000 nhân dân tệ ma túy “đá” của một người không quen biết ở Trung Quốc. Tô Phong sử dụng một ít, còn lại mang sang Việt Nam bằng con đường tiểu ngạch và cất tại gác xép nhà số 5/55/162 đường Trung Lực. Tại nhà trên, Tô Phong được bạn tặng mấy khẩu súng, đồng thời để lại ma túy nhờ Phong cất hộ, thì bị công an thu giữ.

Bị can Nguyễn Thị Như Quỳnh khai nhận thuê nhà số 5/55/162 đường Trung Lực, từ đầu tháng 10-2016, để Quỳnh và Tô Phong cùng nhau sử dụng ma túy.

Ngày 25-8 vừa qua, TAND TP Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự trên, tuyên phạt bị cáo Tô Phong 8 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản 3 điều 194 BLHS, 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” theo khoản 1 điều 230 BLHS, tổng hình phạt 9 năm 9 tháng tù; tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Như Quỳnh 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo khoản3 điều 194 BLHS. 

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích