Ngủ gật lái xe, gây tai nạn chết người

09:03 27/03/2018

Ngày 21-3, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã ra quyết định tạm giữ Vũ Tường, sinh 1984, trú tại An Dương, Hải Phòng, về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, rạng sáng ngày 16-3, Tường điều khiển xe container đầu kéo BKS 15C-240.58 kéo theo sơ mi rơ móc BKS 15R-121.64 đi trên đường Thái Hà hướng huyện Quỳnh Phụ đi huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

Đến đoạn đường thuộc địa phận xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, do đi sai làn đường, thiếu quan sát và không làm chủ được tốc độ xe nên Tường đã gây tai nạn cho ông Nguyễn Cao Mậu, sinh 1958, ông Nguyễn Cao Ký, sinh 1952 và ông Đặng Văn Viềng, sinh 1965, đều trú tại xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng Vũ Tường.

 

Vào thời điểm đó cả 3 người đang đứng cạnh xe mô-tô của mình dựng ở làn đường dành cho xe thô sơ, cạnh hàng rào hộ lan. Hậu quả ông Mậu và ông Viềng chết tại chỗ, ông Ký bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Hưng Hà, 2 xe moto bị hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, đối tượng đã điều khiển xe bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình đã tổ chức lực lượng để truy tìm xe ô tô gây tai nạn. Sau quá trình truy tìm đã làm rõ đối tượng lái xe ô tô đầu kéo gây tai nạn trên là Vũ Tường. Tại cơ quan Công an, Tường khai nhận trong lúc lái xe do ngủ gật nên đã gây ra tai nạn trên. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bùi Dương

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích