Người dân Hải Phòng đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, an toàn

09:17 13/02/2019

Nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân thành phố vui chơi đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố, trong 9 ngày nghỉ Tết (từ 2/2/2019 đến 10/2/2019, tức ngày 28 đến 6/1 âm lịch) các lực lượng CATP đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, TTATGT, không để xảy ra đột xuất bất ngờ.

Kết quả, trong 9 ngày nghỉ Tết, trên địa bàn thành phố xảy ra 8 vụ phạm pháp hình sự, công an các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 6 vụ với 9 đối tượng, gồm 1 vụ chống người thi hành công vụ (điều tra làm rõ, bắt 1 đối tượng); 1 vụ cưỡng đoạt tài sản (điều tra làm rõ, bắt 3 đối tượng); 4 vụ cố ý gây thương tích (điều tra làm rõ 2 vụ, bắt 3 đối tượng) và 2 vụ trộm cắp tài sản (điều tra làm rõ 2 vụ, bắt 2 đối tượng).

Đáng chú ý, CAH Vĩnh Bảo bắt, thu giữ 8,5kg pháo nổ và 7 quả pháo đầu ông sư; CAQ Ngô Quyền triệt phá 2 ổ nhóm trong đó 1 ổ nhóm đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích, bắt 2 đối tượng; 1 ổ nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt 3 đối tượng, thu 100 triệu đồng và 3 video....

Cảnh sát giao thông điều tiết, hướng dẫn giao thông trên phố Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân

Cũng trong thời gian trên, Công an các đơn vị địa phương đã đẩy mạnh công tác tuần tra, truy quét tội phạm qua đó đã bắt 3 đối tượng truy nã và đưa 4 đối tượng vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Đáng lưu ý, ngày 2-2, CAP Hạ Lý, quận Hồng Bàng đã bắt giữ đối tượng Bùi Thành Công, sinh 1976, ở số 7E7/16B, Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng (14E7 khu tập thể Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng cũ) là đối tượng bị truy nã theo Quyết định số 03 ngày 1-2-2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, về hành vi cho vay nặng lãi.

Cùng với đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép... bảo đảm an toàn giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn.

Qua đó, các lực lượng CATP đã kiểm tra và xử lý 274 trường hợp vi phạm luật giao thông, phạt thu nộp ngân sách 171.950.000 đồng, tạm giữ 2 mô tô. Qua công tác vận động nhân dân thu hồi VK – VLN – CCHT, pháo và đèn trời Công an các đơn vị, địa phương đã thu 2 quả mìn, 2 súng, 1 viên đạn, 51,6 kg pháo và 5 dao kiếm….

Trạm CSGT Lưu Kiếm phối hợp với Công an xã Kênh Giang vận động nhân dân giao nộp thuốc nổ, dao kiếm tự chế

Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng đốt pháo nổ vẫn xảy ra ở một vài nơi nhưng đều được lực lượng CATP kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý. Trong 9 ngày Tết, công an các đơn vị địa phương đã phát hiện 5 vụ, xử lý hành chính 2 trường hợp với 3,5 triệu đồng, còn lại đang điều tra. 

Dịp Tết năm nay cũng ghi nhận nhiều nỗ lực, việc làm của toàn lực lượng CATP, đó là mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm ANCT - TTATXH Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cao điểm về thu hồi VK-VLN-CCHT, cao điểm về đảm bảo TTATGT đường sắt-bộ; tăng cường tuần tra vũ trang, chốt điểm, kiểm tra lưu trú, kiểm tra hành chính, vây ráp các tụ điểm phức tạp về ANTT trên địa bàn thành phố; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

Để thành phố có thêm cái Tết thật bình yên, an vui, không thể không nói đến đóng góp rất quan trọng của công an mỗi đơn vị, địa phương. Trong đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của CATP, chủ động quán triệt, xây dựng và triển khai kế hoạch cụ thể tới từng cán bộ, chiến sĩ, qua đó nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm, ý thức chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các đơn vị đã huy động lực lượng, đẩy mạnh các biện pháp công tác phòng ngừa và chặn đứng hoạt động của các loại tội phạm; bảo đảm TTATGT; tạo mọi điều kiện thông thoáng cho các hoạt động xuất nhập cảnh, đi lại của người nước ngoài, Việt kiều về Hải Phòng thăm thân, du lịch; bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động văn hóa nghệ thuật, hội chợ hoa xuân…

ANTT trên địa bàn thành phố trong những ngày lễ được bảo đảm, góp phần phục vụ nhân dân thành phố vui chơi, đón Tết an toàn.

Sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy – Giám đốc CATP tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch cao điểm bảo đảm ANTT, tạo môi trường an toàn phục vụ các hoạt động vui xuân, lễ hội đầu năm của nhân dân thành phố.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông