Nhân dân gửi thư cảm ơn Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động bắt 2 đối tượng trộm cắp , trả lại xe máy cho người dân

16:04 19/12/2021

Như tin đã đưa, thực hiện nghiêm kế hoạch tuần tra vũ trang, kiểm tra hành chính, chốt điểm, đêm 30-11, tổ tuần tra số 2 của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động – Phòng Cảnh sát Cơ động, CATP, do Đại uý Phạm Văn Tuyền làm Tổ trường, nhận nhiệm vụ tiến hành tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thuộc địa bàn các huyện/quận: An Dương, Hồng Bàng, Thuỷ Nguyên, Ngô Quyền.

Đến 22h30 cùng ngày, khi tuần tra đến thôn Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương, tổ công tác phát hiện 1 nam thanh niên đi xe máy, BKS: 16K8-2665 dùng chân đẩy xe máy BKS: 15G1-584.90, do một nam thanh niên khác điều khiển. Cả 2 nam thanh niên đều không đội mũ bảo hiểm, có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, tổ công tác của Đại uý Tuyền chỉ huy đã ra tín hiệu yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính. Thấy “có biến”, đối tượng điều khiển xe máy BKS: 16K8-2665 lập tức vê ga, phóng xe bỏ chạy nhưng ngay lập tức bị tổ công tác khống chế.

Kiểm tra hành chính, cả 2 đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ của 2 xe máy nêu trên. Ngoài ra, tổ công tác phát hiện trong túi quần đối tượng ngồi xe máy, BKS: 15G1-584.90, có 1 thanh kim loại, đầu được mài dẹt (ghi là dụng cụ phá khoá).

Thư cảm ơn của chị Thơm

Tập trung đấu tranh, khai thác, 2 đối tượng khai nhận chiếc xe máy BKS: 15G1-584.90 là “chiến lợi phẩm” chúng vừa trộm cắp được trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên.

Tổ công tác của Đại uý Tuyền đã bàn giao 2 đối tượng, tang vật, phương tiện cho CAX Tân Tiến, An Dương thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Tại CAX Tân Tiến, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Chuông, sinh 1982, ở xã Lê Thiện và Nguyễn Văn Hùng, sinh 1980, ở xã Bắc Sơn, cùng huyện An Dương.

Sau khi tiếp nhận vụ việc từ CAX Tân Tiến bàn giao, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuỷ Nguyên đã điều tra làm rõ và ra Quyết đinh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chuông và Nguyễn Văn Hùng về tội trộm cắp tài sản.

Về phía khổ chủ là chị Hoàng Thị Thơm, ở xóm 5, xã Hợp Thành, huyện Thuỷ Nguyên, sau khi phát hiện mất chiếc xe SH Mode hiệu Honda, BKS: 15G1-584.90 (trị giá khoảng trên 40.000.000 đồng) đã vô cùng hoang mang, lo lắng nên đăng tải bài viết trên Facebook cá nhân với hi vọng tìm lại được chiếc xe. May sao, ngay sáng hôm sau (1-12), khi gia đình chị đến trình báo vụ việc với CAX Hợp Thành thì nhận được thông báo của cơ quan Công an là đã tìm thấy chiếc xe bị mất của gia đình.

Nhận lại được tài sản bị đánh cắp chỉ sau một đêm, cảm động trước tinh thần trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ”, kiên quyết đấu tranh, phòng chống tội phạm của CBCS tổ công tác, vừa qua, chị Thơm đã có thư gửi Giám đốc CATP, Ban lãnh đạo Phòng Cảnh sát Cơ động – CATP, trân trọng bày tỏ niềm cảm kích biết ơn đến CBCS tổ công tác do Đại uý Phạm Văn Tuyền chỉ huy của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông