Nhộn nhịp hàng hóa phục vụ Tết

17:33 08/01/2018

Những ngày cuối năm, tại các con phố hay những siêu thị, khu chợ trên địa bàn thành phố những mặt hàng phục vụ cho Tết Nguyên đán đã được bày bán với phong phú các chủng loại.

Không khí nhộn nhịp mua sắm tại các siêu thị

Từ các siêu thị lớn, các cửa hàng bán buôn, bán lẻ đến các chợ truyền thống, hàng tiêu dùng được bày bán khá nhiều với đủ các mẫu mã kèm theo các khuyến mại hấp dẫn. Tại các trung tâm thương mại, hệ thống các siêu thị như Vincom, Vin Mart, Big C, Co.op Mart,… không khí mua sắm tết đã bắt đầu rộn ràng, nhiều gian hàng được trang trí vô cùng đẹp mắt.

Các siêu thị tung nhiều khuyến mãi khủng với ưu đãi lên tới 50% nhằm kích cầu tiêu dùng nên các gian hàng đều tấp nập khách ra vào, nhất là khu vực quần áo, giày dép, bánh kẹo và thực phẩm... Chị Nguyễn Thị Hậu (Lô 22, Lê Hồng Phong, Hải An) cho biết: “Tranh thủ những ngày cuối tuần, siêu thị Big C có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn nên mình đưa các con đây để vui chơi, mua sắm quần áo mặc cho năm mới, tiện thể mình cũng tìm mua các thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, các đồ dùng sinh hoạt để phục vụ cho nhu cầu trong dịp Tết sắp tới của cả gia đình”.

Theo ghi nhận, tại siêu thị Big C hiện đang triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn “Chào năm mới 2018”, giảm giá đến 50% trên 1.000 sản phẩm phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong những ngày sắp tới; siêu thị Co.op Mart, hiện đang triển khai chương trình khuyến mại “Siêu khuyến mãi cuối năm”, “Siêu ưu đãi” áp dụng với những phiếu mua hàng có giá trị từ 400.000 đồng trở lên. Một số siêu thị điện máy như điện máy xanh, CPN, Media Mart,… cũng đang áp dụng khuyến mãi dành cho khách hàng nhân dịp cuối năm như chương trình “Mừng năm mới, ưu đãi tuyệt vời” với ưu đãi nhận mã giảm giá thêm 5% để mua những sản phẩm Tivi, Tủ lạnh, Máy lạnh, Máy giặt cực hấp dẫn; “Sắm thả ga, cả nhà du xuân” với giải thưởng và quà tặng lên tới 3 tỷ đồng; “Quà tặng năm mới” với bộ quà tặng hấp dẫn… Bên cạnh đó, các dịch vụ hậu mãi như vận chuyển lắp đặt miễn phí, đổi trả hàng trong vòng 30 ngày, bảo hành, chăm sóc khách hàng sau bán hàng được đặc biệt chú trọng.

Không chỉ ở các siêu thị lớn, tại các khu chợ như chợ Đổ, chợ Ga,… không khí Tết Nguyên đán như đến rất gần. Những mặt hàng trang trí tết như hoa treo trang trí, đèn lồng, câu đối, bao lì xì, hình dán; những bộ áo dài cách tân… đã được bày bán khá nhiều, thu hút người dân đến mua sắm. Bên cạnh những mặt hàng trang trí, quần áo, các loại bánh kẹo, đồ uống, đồ khô cũng được bày bán khá nhiều với giá cả dao động từ 35.000 – 50.000 đồng/kg kẹo gôm, thạch rau câu; 220.000 – 230.000 đồng/kg hạt điều, hạt dẻ cười; 100.000 – 120.000 đồng/kg kẹo sô cô la,… Theo một tiểu thương tại khu vực chợ Đổ cho biết: “Mặt dù còn hơn tháng nữa mới đến tết Nguyên đán nhưng đã có rất nhiều khách hàng đến tìm hỏi mua đồ, chủ yếu là khách đến mua buôn. Khách mua lẻ cũng có nhưng chưa đông bởi họ còn chờ những mẫu hàng trang trí mới được tung ra thị trường”.

Tuy nhiên, ngược với xu thế khuyến mãi, giảm giá tại các siêu thị, trung tâm mua sắm, các mặt hàng được bày bán tại khu vực các chợ truyền thống không có dấu hiệu giảm, thậm chí một số mặt hàng còn tăng nhẹ đặc biệt là các mặt hàng đồ khô, thực phẩm tươi sống.

Phạm Ngân

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông