Nhộn nhịp thị trường hoa, cây cảnh

14:43 22/01/2018

Còn khoảng hơn 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất, nhưng đến thời điểm này thị trường hoa, cây cảnh đã bắt đầu vô cùng nhộn nhịp. Bởi hiện nay, với mức sống ngày càng được nâng cao thì xu hướng chơi hoa, cây cảnh không chỉ tập trung trong 3 ngày Tết mà đã rộn ràng từ trước đó cả tháng…

Chúng tôi gặp chị Nguyễn Ngọc Anh, tại một hàng cây cảnh ở chợ Bình Hải, quận Ngô Quyền, khi chị đang ngắm nghía cây kim ngân lượng với những chùm quả xum xuê màu đỏ tươi, sáng bóng, rủ xuống kín cả gốc trông rất đẹp.Chị Ngọc Anh cho biết, tuần trước chị đã mua 1 cây kim ngân lượng về trưng bày trong nhà cho dịp tết. Nay chị quyết định mua thêm 1 cây nữa cho không khí tết của gia đình càng thêm rộn ràng vì cây này có thể chơi được cả tháng.

Cũng bị quyến rũ bởi những chậu hoa cảnh xinh xắn với đủ chủng loại và cực kỳ đa dạng về màu sắc nên chị Minh Hà, ở Hạ Lý, Hồng Bàng, không thể không dừng lại trước những giò cẩm chướng lùn rực rỡ với muôn sắc xanh, đỏ, tím, vàng, hồng, trắng... Chị Hà vui vẻ cho biết: Mình đã định giáp tết, khi các con được nhà trường cho nghỉ tết thì chở đến chợ Hàng để vừa ngắm không khí tết đến xuân về, vừa mua cây hoa trưng bày trong gia đình nhưng năm nay nhiều nơi bán và hoa cũng đẹp quá nên quyết định sẽ mua một vài lẵng. Coi như tết đến nhà từ sớm vậy…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm nay, ngoài Chợ Hàng được coi là chợ cây cảnh trung tâm của thành phố thì co rất nhiều chợ và tuyến đường trên địa bàn thành phố bày bán các loại cây hoa cảnh với nhiều mẫu mới lạ với mức giá cũng rất đa dạng. Những loại hoa phổ thông như dạ yến thảo, đỗ quyên, hoa cúc, thủy tiên, trạng nguyên, hoa đèn lồng... vẫn giữ mức giá từ 120.000 – 250.000 đồng/chậu. Những loại hoa được ưa thích trong dịp Tết như hoa tuylíp có giá từ 150.000-300.000/chậu, hoa ly 200.000 – 350.000 đồng/chậu; riêng những chậu lan hồ điệp, địa lan được bán với giá khá cao từ 900.000 đồng đến cả chục triệu đồng/chậu tùy theo màu sắc, giống hoa và số lượng cành nhiều hay ít.

Anh Nguyễn Văn Tiến – chủ một hàng hoa cảnh tại đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền cho biết: Hiện nay cửa hàng của anh đã nhập lượng hàng tăng gấp đôi thường ngày, đặc biệt chú trọng những loại hoa đặc trưng riêng ngày Tết như: địa lan, lan hồ điệp, hoa tuylip, hoa ly, đỗ quyên.... và những loại thiên về phong thủy là xu hướng rất được chuộng vài năm gần đây như cây tài lộc, cây kim ngân lượng, tháp cây phát tài... Theo anh, giá cả các loại hoa tăng nhìn chung không đáng kể, tuy nhiên một số loại đặc biệt như hoa lan tăng khoảng 30% so với trước đây.

Theo chị Phạm Thị Thủy, chủ một nhà vườn ở chợ Hàng, nếu có điều kiện thì thời điểm này là thích hợp nhất để lựa chọn cho gia đình những cây hoa đẹp nhất, ưng ý nhất vì lượng hoa còn nhiều, dễ chọn và giá cả chưa biến động theo nhu cầu tăng mạnh như những ngày sát Tết. Chị Thủy phân tích, thời điểm từ mùng 10 đến 20 tháng Chạp là thời điểm các doanh nghiệp đến lấy cây, hoa để đi biếu đối tác, hoặc trưng bày ở cơ quan nhiều nhất. Do vậy lượng hoa tết của các nhà vườn thường bị mua và chọn từ sớm, số hàng tồn còn lại mới đem bán lẻ vào các ngày cuối tuần. Hoa càng sát tết sẽ không còn nhiều và đa dạng để lựa chọn. Vào năm thời tiết thuận lợi, các loại hoa Tết có nhiều thì đến cuối năm, sát giao thừa vẫn còn để bán. Tuy nhiên dù cho hoa không bị lên giá thì vẫn là hàng đã bị chọn qua nên dù mua rẻ vẫn là hàng cuối. Còn vào năm nhuận như năm nay, thời tiết thay đổi thất thường nên có khả năng sát Tết hoa cháy hàng. Do đó khách hàng mua muộn sẽ bị mua với giá cao mà vẫn là hoa xấu...

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích